Lính hải quân Mỹ nhiễm Covid-19 trên tàu

Một thủy thủ trên tàu USS Boxer của hải quân Mỹ đã xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Theo trang USNI News, tàu tấn công đổ bộ USS Boxer đang đậu tại bến tàu thuộc căn cứ hải quân San Diego, bang California. Trong một thông báo hôm 15-3, thủy thủ nói trên được xác định mắc Covid-19 cách đó 2 ngày nhưng đang chờ kết luận y tế chính thức.

Hiện người này đã được cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC). Một thủy thủ khác trên tàu USS Boxer tiếp xúc gần với thủy thủ nhiễm virus cũng bị cách ly 14 ngày.

Hải quân Mỹ đã mở cuộc điều tra để xác định phạm vi liên lạc giữa thủy thủ nói trên và các nhân viên quân sự trên tàu USS Boxer cũng như tại căn cứ San Diego.

Tàu tấn công đổ bộ USS Boxer. Ảnh: U.S. Navy

Tàu tấn công đổ bộ USS Boxer. Ảnh: U.S. Navy

Thủy thủ trên tàu tấn công đổ bộ USS Boxer. Ảnh: U.S. Navy

Tàu USS Boxer và thủy thủ đoàn sẽ làm theo hướng dẫn của hải quân Mỹ và các chuyên gia y tế công cộng, thực hiện khử trùng và dọn dẹp. Tàu tấn công đổ bộ này trở lại bang California vào tháng 11 năm ngoái sau 8 tháng triển khai tới Trung Đông và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ca nhiễm được hải quân Mỹ công bố chỉ vài giờ sau khi Lầu Năm Góc ban hành lệnh hạn chế đi lại mới đối với các nhân viên quân sự.

Hôm 13-3, Văn phòng Y tế công cộng hạt San Diego cho biết 158 người hiện được theo dõi về khả năng phơi nhiễm Covid-19.

Liên quan tới dịch bệnh khởi phát từ Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump khuyến cáo người dân không tích trữ các mặt hàng thiết yếu vì "chuỗi cung ứng ở Mỹ mạnh nhất thế giới và nước này không thiếu hàng hóa thông dụng".

Ông Trump tổ chức cuộc họp với giám đốc hàng đầu của các công ty lớn, bao gồm cả Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Vivek Sankaran của Công ty tạp hóa Albertsons.

"Tôi muốn nói rằng mọi người không nên ra ngoài và mua hàng. Hãy thoải mái, thư giãn. Chúng ta đang làm rất tốt. Tất cả sẽ qua" – nhà lãnh đạo Mỹ nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng.

Tính đến trưa 16-3 (giờ GMT), Mỹ ghi nhận 3.802 ca nhiễm Covid-19 và 69 ca tử vong, theo trang web thống kê worldometers.info.

Phạm Nghĩa (Theo USNI News, Navy Times, PTI)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/linh-hai-quan-my-nhiem-covid-19-tren-tau-20200316185649117.htm