Lính Hamas hạ sĩ quan Israel bằng súng bắn tỉa Iran

Truyền thông Iran gần đây đã công bố đoạn video ghi lại cảnh lính bắn tỉa Hamas sử dụng vũ khí do nước này sản xuất, để tấn công binh sĩ Israel tham chiến ở Dải Gaza.

Video: MEHR News/ Hamas

Đoạn video do hãng truyền thông MEHR News của Iran trích dẫn từ Phong trào Hamas cho thấy, ba binh sĩ Israel tham chiến ở Dải Gaza, trong đó có một sĩ quan, đang có một cuộc thảo luận ở nơi có địa hình trống trải. Nhóm người này không biết rằng bản thân đang bị một lính bắn tỉa của Hamas theo dõi.

Binh sĩ Israel bị lính bắn tỉa Hamas theo dõi. Ảnh: MEHR News/ Hamas

Tay súng Hamas sau đó lấy ra khẩu súng bắn tỉa công phá AM-50 Sayyad, do Iran sản xuất, ngắm và khai hỏa vào nhóm lính Israel. Do AM-50 Sayyad sử dụng cỡ đạn 12,7 x 99mm NATO, nên phát bắn dễ dàng xuyên qua áo chống đạn của sĩ quan Israel và khiến hai người lính còn lại phải tìm nơi ẩn nấp.

Lính bắn tỉa Hamas và súng AM-50 Sayyad

Theo trang Army Recognition, AM-50 Sayyad là phiên bản chế tạo nội địa của Iran phỏng theo súng bắn tỉa công phá Steyr HS .50 của Áo. AM-50 Sayyad nặng khoảng 12kg khi không lắp đạn, dài 1,5m và có thể bắn hạ mục tiêu đối phương ở khoảng cách lên tới 1.500m. Tốc độ bắn của loại súng này rơi vào khoảng 3-5 phát/phút.

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/xem-linh-hamas-ha-si-quan-israel-bang-sung-ban-tia-iran-2252670.html