Lính Hàn Quốc chết do đạn bắn vào đầu ở trạm gác biên giới với Triều Tiên

Một người lính Hàn Quốc thiệt mạng hôm 16.11 do vết thương bị đạn bắn vào đầu và được phát hiện trong nhà vệ sinh của một trạm gác (GP) ở biên giới với Triều Tiên.

Một binh sĩ Hàn Quốc thiệt mạng ở trạm gác biên giới với Triều Tiên. Ảnh: Yonhap.

Yonhap cho hay, binh sĩ thiệt mạng được xác định là binh nhất 21 tuổi họ Kim, bị bắn vào khoảng 17h chiều 16.11 tại trạm gác ở phía đông biên giới với Triều Tiên. Binh sĩ này thiệt mạng trên đường đưa tới bệnh viện.

Theo các quan chức, binh sĩ xấu số được điều đến trạm gác này từ cuối tháng 8 để vận hành các thiết bị quan sát nhiệt được lắp đặt ở biên giới. Vụ việc xảy ra khi binh sĩ này đang làm nhiệm vụ canh gác.

"Sau khi nghe thấy tiếng súng, tôi vội vào nhà vệ sinh và thấy anh ấy nằm đó với một vết thương do đạn" - một quan chức quân sự cấp cao cho biết.

Giới chức quân sự cho biết đang điều tra vụ việc và nguyên nhân cái chết của binh sĩ trẻ tuổi.

Một quan chức quân đội Hàn Quốc nói thêm, vụ việc dường như không liên quan đến phía Triều Tiên. "Không phát hiện hoạt động bất thường của binh sĩ Triều Tiên từ thời điểm xảy ra vụ việc cho tới nay" - ông nói.

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/linh-han-quoc-chet-do-dan-ban-vao-dau-o-tram-gac-bien-gioi-voi-trieu-tien-641830.ldo