Linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền về bầu cử

Để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, TP Hạ Long đã và đang triển khai linh hoạt, sâu rộng công tác tuyên truyền về bầu cử, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân.

Trung tâm TT-VH TP Hạ Long tuyên truyền về cuộc bầu cử tại xã Kỳ Thượng, bằng hình thức xe tuyên truyền lưu động.

Trung tâm TT-VH TP Hạ Long tuyên truyền về cuộc bầu cử tại xã Kỳ Thượng, bằng hình thức xe tuyên truyền lưu động.

Bám sát các kế hoạch chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Bầu cử thành phố và Kế hoạch tuyên truyền của Tiểu ban tuyên truyền bầu cử thành phố, các cơ quan, phòng, ban chuyên môn và các địa phương trong toàn thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo từ Trung ương đến cơ sở liên quan đến công tác bầu cử, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm về tiến độ, hiệu quả công tác tuyên truyền bầu cử. Nội dung tuyên truyền được truyền tải rộng rãi, đảm bảo tính đại chúng, thời sự và đa dạng. Các hình thức tuyên truyền được vận dụng thực hiện triệt để, linh hoạt và có nhiều sáng tạo phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ông Nhữ Đình Tùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long, cho biết: Ban Tuyên giáo Thành ủy đã biên tập các nội dung thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử trên bản thông tin sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng và định hướng trọng tâm công tác tập trung tuyên truyền về những nội dung quan trọng của cuộc bầu cử. Đồng thời, tham mưu cho Ban Chỉ đạo 35 thành phố tăng cường công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch liên quan đến cuộc bầu cử trên không gian mạng. Đặc biệt, tăng cường đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội, facebook “Bai Tho Mountain”, “Hạ Long Ngày Mới”, “Tuyên giáo Hạ Long”... những thông tin tích cực. Đến nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chia sẻ trên 170 tin, bài liên quan đến thông tin về cuộc bầu cử; trên 60 tin, bài phản bác, đấu tranh lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch về cuộc bầu cử.

Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố cũng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trong hội viên, đoàn viên và nhân dân về cuộc bầu cử, thông qua các hoạt động phong trào, các buổi thông tin, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, họp dân cư, gặp mặt các đối tượng cử tri đặc thù… Đồng thời, nắm bắt và phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân với các cấp ủy đảng, chính quyền và ủy ban bầu cử; tích cực tham gia giải quyết khiếu nại, kiến nghị, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân. Đến nay, Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, đăng tải 56 tin, bài; có 22 bình luận tham gia phản bác và 137 lượt chia sẻ trên các trang facebook “Thanh niên Hạ Long”, “Tuổi trẻ Hạ Long” và “Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Hạ Long”.

Phường Cao Thắng triển khai thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí khánh tiết trên địa bàn về cuộc bầu cử.

Trung tâm TT-VH thành phố cũng có nhiều cách làm sáng tạo, chủ động trong công tác tuyên truyền về bầu cử. Trung tâm đã xây dựng chuyên mục “Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” trên Cổng thông tin điện tử thành phố; xây dựng chuyên mục “Hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” trên sóng truyền thanh của thành phố, tần suất 1 số/ngày, thời lượng từ 5-7 phút/số để tuyên truyền về cuộc bầu cử. Đặc biệt, vừa qua Trung tâm TT-VH thành phố đã hoàn thành đợt biểu diễn, tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử trên địa bàn 8 xã: Kỳ Thượng, Đồng Lâm, Đồng Sơn, Vũ Oai, Hòa Bình, Quảng La, Tân Dân, Bằng Cả, thông qua các hình thức như: Xe tuyên truyền lưu động, văn nghệ và giao lưu với khán giả tuyên truyền bộ câu hỏi bầu cử... thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân trên địa bàn. Hiện nay, trung tâm đang phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố thực hiện in 31.000 tờ gấp tuyên truyền về cuộc bầu cử để cấp phát tới cơ sở...

Song song với đó, đảng ủy các xã, phường đã và đang triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí khánh tiết trên địa bàn, trang trí bên ngoài khu vực bỏ phiếu; niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở phường, xã và các khu vực bỏ phiếu. Tiếp nhận và phát 2 cuốn tài liệu “Các quy định về bầu cử” và “Hỏi - đáp về bầu cử” tới các khu phố và các thành phần trong Ban bầu cử...

Trúc Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202104/linh-hoat-sang-tao-trong-tuyen-truyen-ve-bau-cu-2528439/