Lính kho căng mình phòng cháy

Tiểu đoàn 6 (Cục Hậu cần, Quân khu 5) là đơn vị kho cấp chiến dịch, một phần chiến lược nên khối lượng hàng hóa, vật tư, trang thiết bị tiếp nhận, quản lý, cấp phát lớn, trong đó có nhiều mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ như: Xăng, dầu, quân trang, quân y…

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, việc bảo đảm an toàn tuyệt đối các khu vực đóng quân là nhiệm vụ trọng tâm. Do vậy, lính kho phải căng mình lo phòng, chống cháy nổ...

Đến Tiểu đoàn 6, chúng tôi thấy cảnh quan, môi trường khang trang, sạch, đẹp; hệ thống pa-nô, biển, bảng lắp đặt chính quy; cây xanh, bồn hoa, chậu cảnh được cắt tỉa gọn gàng. Trong cái nắng như thiêu như đốt, bỗng từ khu cấp phát xăng dầu có tiếng hô: “Cháy! Cháy! Cháy!”. Lập tức, tiếng kẻng báo động vang lên dồn dập. Như một phản xạ tự nhiên, Đại úy QNCN Trần Ngọc Khuê, Thủ kho xăng dầu, đang kiểm tra hệ thống đường ống gần đó nhanh chóng cắt cầu dao điện. Cũng gần như lập tức, cả đơn vị rùng rùng chuyển động. Mọi người nhanh chóng lao ra các vị trí. Hệ thống làm mát nhà kho được vận hành, người sử dụng bình cứu hỏa, người triển khai đường ống, ráp vào 3 họng nước để xử lý tình huống... Với hành động khẩn trương, quyết liệt, thuần thục và nhanh chóng từ người chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ, nhân viên nên chỉ trong ít phút đã giải quyết xong tình huống cháy xảy ra. Đại úy Trần Thanh Hải, Đại đội trưởng Đại đội Kho Tổng hợp cho biết, đây là một trong nhiều tình huống giả định đơn vị đặt ra để anh em tập xử lý. Do đơn vị thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án nên đã tạo cho mọi người thường trực một phản xạ tự nhiên, ý thức luôn cảnh giác và sẵn sàng trước các tình huống cháy nổ.

 Chỉ huy Đại đội Kho Tổng hợp (Tiểu đoàn 6, Cục Hậu cần, Quân khu 5) kiểm tra vật chất phòng, chống cháy nổ của đơn vị.

Chỉ huy Đại đội Kho Tổng hợp (Tiểu đoàn 6, Cục Hậu cần, Quân khu 5) kiểm tra vật chất phòng, chống cháy nổ của đơn vị.

Ở Đại đội Kho Tổng hợp, tuy hệ thống kho rộng hàng nghìn mét vuông nhưng các loại vật tư, trang bị hậu cần được sắp xếp gọn gàng, khoa học, rất thuận tiện cho việc kiểm kê, cấp phát và di chuyển khi cần thiết, nhất là bảo đảm cho công tác phòng, chống cháy nổ. Với phương châm “Sẵn sàng xử lý mọi tình huống, lấy phòng là chính, tích cực chủ động ứng cứu nhanh, hiệu quả”, đơn vị thường xuyên quán triệt, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Hằng tháng, kho đều tổ chức báo động luyện tập phòng, chống cháy nổ từ 2-3 lần. Định kỳ kiểm tra vật chất phòng, chống cháy nổ, cứu sập. Hệ thống điện, thông tin liên lạc, các bể chứa nước, dụng cụ cứu hỏa chuyên dụng cũng thường xuyên được kiểm tra, bổ sung đầy đủ.

Đại úy Ngô Phạm Xuân Nam, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6, cho biết: “Với tinh thần “Tích cực phòng cháy, sẵn sàng chữa cháy”, bên cạnh việc đầu tư mua sắm nhiều phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, nâng cấp cải tạo hệ thống điện lưới, kho tàng, trạm xưởng, đơn vị thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống cháy nổ, ngăn chặn, xử lý kịp thời mọi tình huống bất trắc có thể xảy ra”.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo quản, niêm cất, cấp phát các loại vật chất hậu cần, hằng năm, tiểu đoàn còn tổ chức vận chuyển hàng vạn tấn hàng hóa, xăng dầu cho các đơn vị. Nhờ làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, kiểm tra nên đội ngũ lái xe, nhân viên bốc xếp luôn nêu cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, công tác phòng, chống cháy nổ khi cơ động trên đường; nhiều năm Tiểu đoàn 6 được Cục Hậu cần Quân khu 5 tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến.

Bài và ảnh: PHAN ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/linh-kho-cang-minh-phong-chay-626793