Lính Mỹ, Philippines tập đổ bộ gần đảo tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông

Khoảng 3.000 lính thủy quân lục chiến Philippines và Mỹ vừa tham gia một cuộc tập trận trên bãi biển của Philippines, gần một đảo mà Manila đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên biển Đông.

Lính Philippines và Mỹ, đã tập đổ bộ lên bãi biển của đảo Luzon, nằm cách đảo Scarborough khoảng 220 km về phía Đông. Đảo này nằm tại một khu vực có nhiều nguồn cá, đã bị Trung Quốc chiếm giữ sau một năm đối đầu căng thẳng với Philippines vào năm 2012.

Lính Mỹ và Philippines trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: Philstar.

Theo lời một sĩ quan Philippines, cuộc tập trận lần này là nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của đơn vị thủy quân lục chiến đổ bộ, hiện trú đóng trên đảo Palawan, đảo của Philippines nằm gần Biển Đông nhất.

Cuộc tập trận hôm qua là nằm trong một loạt những cuộc tập trận chung Mỹ-Philippines bắt đầu từ ngày 29.09 trong bối cảnh Washington và Manila tăng cường liên minh quân sự. Tháng 04 vừa qua, hai đồng minh này đã ký một hiệp định quốc phòng, dự trù là hàng ngàn lính Mỹ có thể trú đóng ở Philippines trong thập niên tới.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/linh-my-philippines-tap-do-bo-gan-dao-tranh-chap-voi-trung-quoc-o-bien-dong-489604.html