Lính Mỹ trên chiến trường Việt Nam năm 1967 (Phần 2): Chiến dịch Junction City

Trong năm 1967, Mỹ có nhiều hoạt động quân sự trên chiến trường Việt Nam, trong đó có Chiến dịch Junction City.

Ảnh chụp từ một trực thăng đánh bom của lính Mỹ tại địa danh ở Quảng Ngãi trong chiến dịch "Tìm và phá hủy". Những cột khói bay nghi ngút từ những ngôi nhà bị lính Mỹ đốt giữa cánh đồng lúa đang vào vụ cấy năm 1967.

Lính Mỹ đi tuần trong chiến dịch Junction City năm 1967. Junction City là cuộc hành quân lớn nhất của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam, với việc huy động 45.000 quân Mỹ. Tuy nhiên, chiến dịch quân sự này của Mỹ đã thất bại hoàn toàn vào ngày 15.4.1967.

Binh sĩ Mỹ đứng ở lối vào một đường hầm trong quá trình tìm kiếm căn cứ của các chiến sĩ giải phóng tại khu rừng ở phía Bắc tỉnh Tây Ninh hồi tháng 2.1967.

Lính Mỹ nhảy dù từ máy bay năm 1967.

Trong Chiến tranh Việt Nam nói chung và trong năm 1967 nói riêng, quân đội Mỹ đã sử dụng một số lượng lớn máy bay, trực thăng hỗ trợ các hoạt động quân sự của lực lượng bộ binh.

Lính Mỹ nhảy dù, nhìn xa trông giống những cây nấm khổng lồ. Ảnh chụp trong Chiến dịch Junction City năm 1967 của tạp chí LIFE.

Binh sĩ Mỹ bố trí nơi chiến đấu. Đằng sau là một chiếc trực thăng quân sự đang hoạt động khiến bụi bay mù mịt.

Hai lính Mỹ ngụy trang chỗ mai phục.

Lính Mỹ đi tuần trong một khu rừng ở miền nam Việt Nam năm 1967.

Theo Tâm Anh (Kiến Thức)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dong-tay-kim-co/linh-my-tren-chien-truong-viet-nam-nam-1967-phan-2-chien-dich-junction-city-919220.html