Lính nhà giàn trúng đậm cá 'khủng' đầu năm

Đầu năm, các chiến sĩ nhà giàn câu được rất nhiều cá, trong đó có con nặng hơn 10 kg, dài cả mét.

Sáng 6-2 (mùng 2 Tết Kỷ Hợi), trung tá Lê Xuân Nam, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/16, cho biết các chiến sĩ đã tổ chức câu cá lấy may đầu xuân mới và trúng đậm.

Hình ảnh từ nhà giàn gửi về cho thấy các chiến sĩ câu được nhiều loại cá, trong đó có con cá đuối đen nặng 15 kg, cá thu bè nặng hơn 10 kg và nhiều cá sòng, cá thu răng, cá kìm.

"Lộc biển" mở màn của nhà giàn DK1/16 là "em" cá đuối đen nặng 15 kg

"Lộc biển" mở màn của nhà giàn DK1/16 là "em" cá đuối đen nặng 15 kg

Trung tá Lê Xuân Nam khoe "lộc biển"

"Chúng tôi coi những con cá câu được là lộc của biển. Chiến sĩ nào câu được cá to, được nhiều sẽ gặp nhiều may mắn cả năm" - trung tá Nam cho biết.

Thời điểm này, nhà giàn DK1/9 cũng "xuống đồng trổ tài". Ngay sau khi thả câu chưa đầy 30 phút, thiếu tá Nguyễn Tiến Long, chính trị viên của nhà giàn, đã lôi lên từ biển một chú cá nhồng dài hơn 1 m.

Con cá thu bè nặng hơn 10 kg do trung tá Nam "hái lộc" sáng mùng 2 Tết từ biển khơi

Thiếu tá Long cho biết qua điện thoại: "Chúng tôi năm nào cũng câu cá sớm mùng 2 Tết để lấy may. Thời tiết rất đẹp, sóng êm, gió nhẹ. Ngày Tết ăn thịt nhiều cũng ngán, câu cá biển lên nấu nồi canh chua, ăn với rau mầm nhà trồng được cho mát ruột. Cá tươi ăn không hết sẽ luộc làm ruốc gửi về đất liền làm quà biển".

Tin: Mai Thắng, ảnh: Văn Toản

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/linh-nha-gian-trung-dam-ca-khung-dau-nam-20190206155902272.htm