Lính Syria phát hiện hàng chục tên lửa chống tăng Mỹ tại Lattakia

Binh lính Syria đã phát hiện trên 30 hệ thống tên lửa chống tăng hạng nặng của Mỹ tại tỉnh Lattakia trong một chiến dịch rà phá bom mìn.

Chỉ huy đơn vị kỹ thuật tại Lattakia, Tướng Rafi Muhammad cho biết, trong một chiến dịch rà phá bom mìn, quân đội Syria đã phát hiện trên 30 hệ thống tên lửa chống tăng hạng nặng của Mỹ tại tỉnh Lattakia.

Cụ thể, quân chính phủ đã tiến hành tháo dỡ 800 thiết bị nổ tại 11 khu định cư ở tỉnh Lattakia kể từ đầu tháng 7.

Lính Syria phát hiện hàng chục tên lửa chống tăng Mỹ tại Lattakia

"Từ đầu tháng, chúng tôi đã tiến hành rà phá bom mìn tại 11 khu định cư ở khu vực núi ở Lattakia... Trên 800 thiết bị nổ đã được rà pá kể từ khi phiến quân bỏ lại lãnh thổ này", ông Magdi phát biểu với báo giới, đồng thời cho biết thêm, các khu định cư hiện đã sẵn sàng cho dân cư trở lại.

Quan chức này cho biết thêm, trong suốt chiến dịch rà phá bom mìn, kho vũ khí với trên 30 hệ thống tên lửa chống tăng hạng nặng của Mỹ đã được phát hiện.

Trung tâm Hành động Bom mìn Syria được thành lập vào cuối tháng 1 nhằm đào tạo lính công binh Syria và cung cấp tất cả các thiết bị cần thiết cho hoạt động rà phá bom mìn trên lãnh thổ quốc gia này.

Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ là ba quốc gia bảo trợ lệnh ngừng bắn ở Syria. Những nước này đã ký kết một bản ghi nhớ về thiết lập 4 vùng an toàn ở Syria và thỏa thuận đã có hiệu lực hôm 06/5. 4 vùng giảm căng thẳng này bao gồm phía Tây Bắc tỉnh Idlib và các khu vực của Lattakia, Hama và Aleppo, phía Bắc tỉnh Homs, Đông Ghouta gần Damascus cũng như Nam Daraa và Quneitra.

Thu An (Theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/linh-syria-phat-hien-hang-chuc-ten-lua-chong-tang-my-tai-lattakia-d104005.html