Lính Thái- Mỹ uống máu rắn trong tập trận Hổ Mang Vàng

Hổ Mang Vàng là cuộc tập trận hàng năm, lớn nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương diễn ra tại Thái Lan với sự tham gia của quân đội 2 nước Thái Lan - Hoa Kỳ.

 Cuộc tập trận Hổ Mang Vàng đầu tiên được tổ chức vào năm 1982, với sự tham gia của quân đội hai nước Hoa Kỳ-Thái Lan

Cuộc tập trận Hổ Mang Vàng đầu tiên được tổ chức vào năm 1982, với sự tham gia của quân đội hai nước Hoa Kỳ-Thái Lan

Cuộc tập trận năm nay do Mỹ và Thái chủ trì đã được tổ chức tại tỉnh Chonburi

Ngoài Thái Lan và Mỹ, nhiều quốc gia khác cũng thường xuyên tham gia tập trận hoặc quan sát như Singapore, Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc...

Cuộc tập trận năm nay diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 25-2 đến ngày 6-3

Binh sĩ tập huấn kỹ năng chiến đấu

Nhiều xe tăng, khí tài quân sự được đưa tới cuộc tập trận này

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lan rộng, nên Mỹ và Thái Lan đã phải triển khai nhiều biện pháp phòng dịch cho các binh sĩ

Đại biện lâm thời Mỹ tại Thái Lan Michael Heath cho biết, Mỹ cử 5.500 quân nhân, 64 máy bay chiến đấu (kể cả máy bay F-35) và 2 tàu hải quân là USS America và USS Green Bay tham gia tập trận

Cuộc tập trận này cho thấy quan hệ giữa Mỹ và Thái Lan đã trở lại bình thường sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 3-2019

Bên cạnh những kỹ năng chiến đấu thông thường, binh lính còn trải qua bài học sinh tồn. Họ phải học cách khống chế và bắt rắn

Sau đó uống máu của chúng

Bài huấn luyện giúp các binh sĩ tăng kiến thức, kỹ năng sinh tồn trong rừng hoặc những khu vực khắc nghiệt

Bài tập sinh tồn tập trung vào những kỹ năng tìm thức ăn, nước từ thiên nhiên; quan sát động vật độc; tạo ra nhiều loại bẫy động vật để có thể tự tồn tại lâu nhất

Họ phải vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để sống sót

Binh lính học cách làm sạch động vật, loại bỏ độc tố để đảm bảo an toàn khi ăn

Minh Hạnh (Theo Reuters)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-linh-thai-my-uong-mau-ran-trong-tap-tran-ho-mang-vang/845281.antd