Linh thiêng Lễ hội Hoa Lư

Tối 13-4 (tức ngày 9-3 âm lịch), tại Khu di tích Lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2019, nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức vị Anh hùng dân tộc Đinh Bộ Lĩnh có công dẹp loạn 12 sứ quân, lập nên nước Đại Cồ Việt là Nhà nước Trung ương phong kiến tập quyền đầu tiên ở nước ta, mở ra một thời đại mới 'độc lập - thái Bình - tự trị'

Đồng chí Phạm Minh Chính,Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh trống khai hội.

Đồng chí Phạm Minh Chính,Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh trống khai hội.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và đánh trống khai hội Hoa Lư. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình; Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Tài chính; đại biểu Ban đối ngoại Quốc hội, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Quân khu I, Quân khu 3; đại biểu các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hòa Bình; Bắc Ninh, Lâm Đồng, Bạc Liêu, Cà Mau; đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình; đại diện các ban ngành, các huyện, thành phố, đại biểu Ban liên lạc họ Đinh, họ Lê, họ Nguyễn; các tướng lĩnh là con em Ninh Bình và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Lễ rước nước trên sông Hoàng Long tại Lễ hội Hoa Lư.

Lễ hội Hoa Lư là lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm, có tầm ảnh hưởng lớn đến việc bảo tồn, lưu giữ những giá trị văn hóa, văn nghệ dân gian đặc sắc, trở thành nét đẹp sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân vùng đất kinh đô đá Hoa Lư nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Dịp này, người dân, du khách thập phương không chỉ say đắm với cảnh sắc thiên nhiên non nước hữu tình, mà còn được hòa mình vào không gian trang nghiêm của các nghi lễ: Lễ rước nước tổ chức sáng 13-4; lễ dâng hương, lễ rước kiệu, lễ tiến phẩm, lễ cổ truyền, lễ cầu quốc thái dân an... Phần hội có nhiều hoạt động văn hóa thể thao: Đua thuyền, giao lưu nghệ thuật quần chúng, biểu diễn hát chèo, biểu diễn múa rồng, cồng chiêng, các trò chơi dân gian, triển lãm ảnh nghệ thuật "Non nước Ninh Bình". Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm đặc sản Ninh Bình.

Lễ hội Hoa Lư giúp cho người dân hiểu rõ hơn vai trò, vị trí, những giá trị lịch sử to lớn của Nhà nước Đại Cồ Việt và công đức của các vị tiền nhân các triều đại Đinh - tiền Lê - Lý, góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đại đoàn kết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn hồn cốt linh thiêng của vùng đất cố đô văn hiến Hoa Lư, ngàn năm truyền tụ. Lễ hội diễn ra từ ngày 13-4 đến ngày 15-4-2019.

LÊ HỒNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/39848002-linh-thieng-le-hoi-hoa-lu.html