Linh thiêng nghi lễ rước nước cầu an tại Lễ hội Hoa Lư

Nghi lễ rước nước tại Lễ hội Hoa Lư đã diễn ra sáng nay (ngày 24/4) tại khu di tích Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình). Nghi lễ rước nước là một nét văn hóa truyền thống cầu bình an, may mắn, cuộc sống của nhân dân ấm no, quốc thái, dân an.

Nghi lễ rước nước diễn ra trên sông Hoàng Long

Nghi lễ rước nước diễn ra từ lúc 5h sáng khởi hành tại đền Vua Đinh, Vua Lê, sau đó tiến về phía bến sông Hoàng Long.

Đoàn rước lễ gồm có kiệu lớn, đoàn người lễ phục, phường bát âm và đi cuối cùng là các vị bô lão, đại biểu và người dân.

Nghi lễ rước nước là một nghi lễ linh thiêng, phản ánh nghi thức tâm linh của cư dân nông nghiệp lúa nước với ý thức cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đời sống muôn dân no đủ.

Sau nghi lễ rước nước, cũng ngày tại Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư còn diễn ra các hoạt động thuộc phần lễ như: lễ mộc dục, lễ tiến phẩm, tế lễ cổ truyền.

Vào 20h00’, ngày 24/4/2018 (tức 9/3 âm lịch) tại sân Lễ hội, Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) sẽ diễn ra chương trình khai mạc Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 – 2018) và khai hội Hoa Lư 2018.

Lễ hội Hoa Lư 2018 được tổ chức trong 4 ngày (thêm 1 ngày so với năm trước), từ ngày 24/4 đến ngày 27/4/2018 (tức ngày 9/3 đến ngày 12/3 Âm lịch).

Bạch Dương (T/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/linh-thieng-nghi-le-ruoc-nuoc-cau-tai-le-hoi-hoa-lu/