Lính thủy đánh bộ Mỹ tập trận chung với lực lượng nổi dậy ở Syria

Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận chưa từng có tiền lệ kéo dài 8 ngày với lực lượng nổi dậy được Washington hậu thuẫn ở khu vực miền Nam Syria.

(Nguồn: Reuters)

Ngày 14/9, truyền thông Trung Đông dẫn phát biểu của người phát ngôn quân đội Mỹ, Đại tá Sean Ryan thông báo, lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận chưa từng có tiền lệ kéo dài 8 ngày với lực lượng nổi dậy được Washington hậu thuẫn ở khu vực miền Nam Syria.

Đây được coi là một nỗ lực nhằm phát đi “thông điệp mạnh mẽ” tới Iran và Nga.

Đại tá Ryan mô tả các cuộc tập trận này là “một cuộc phô trương sức mạnh” đồng thời tuyên bố rằng Lầu Năm Góc đã thông tin cho phía Nga thông qua các kênh “giảm xung đột” nhằm tránh “việc truyền thông sai lệch hay căng thẳng leo thang.”

Tuyên bố của ông Ryan nêu rõ: “Cuộc tập trận được tiến hành nhằm củng cố năng lực và đảm bảo rằng chúng tôi sẵn sàng đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào các lực lượng của chúng tôi trong khu vực thuộc phạm vi hoạt động của chúng tôi.”

Chỉ huy nhóm nổi dậy Maghawir al Thawra được Mỹ hậu thuẫn, Đại tá Muhanad al Talaa cho biết, cuộc tập trận kéo dài 8 ngày đã kết thúc trong tuần này tại căn cứ quân đội Mỹ ở Tanf, nằm cách cửa khẩu biên giới al-Tanf, kết nối giữa Syria và Iraq, 24km về phía Tây.

Theo ông Talaa, các cuộc diễn tập này có sự tham gia của hàng trăm binh sỹ Mỹ và các tay súng của lực lượng nổi dậy chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/linh-thuy-danh-bo-my-tap-tran-chung-voi-luc-luong-noi-day-o-syria/524602.vnp