Lính Trung Quốc cầm thanh sắt và gạch đá đánh nhau với quân Ấn Độ

Hãng tin Reuters đưa tin binh lính Trung Quốc đã vượt biên giới, dùng các thanh sắt và gạch đá đánh nhau với quân Ấn Độ ở phía tây dãy núi Himalaya và hai bên đều có lính bị thương nhẹ.

Một nguồn tin ở New Delhi nắm thông tin tình hình quân sự ở vùng biên giới Ấn - Trung, nói binh lính Ấn Độ phát hiện một nhóm lính Trung Quốc đem thanh sắt và gạch đá lẻn vào lãnh thổ Ấn Độ ở vùng Ladakh gần hồ Pangong thuộc vùng Kashmir. Cảnh sát ở thành phố Srinagar xác nhận vụ đánh nhau xảy ra ngày 15.8.

Trong khi đó, nguồn tin quân sự của Reuters nói lính Trung Quốc lẻn vào vùng hồ Pangong.

Quân đội Ấn Độ, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đều từ chối bình luận về vụ việc.

Sự cố trên làm tăng căng thẳng giữa hai nước vốn thường tố cáo nhau xâm nhập lãnh thổ, tuy nhiên hiếm khi xảy ra chuyện đánh nhau ở dọc vùng biên giới 3.500 km ngăn cách Ấn - Trung.

Căng thẳng đang dâng cao tại khu vực cao nguyên Doklam do Bhutan quản lý nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Donglang. Ấn Độ và Bhutan tố cáo Trung Quốc xây một con đường từ thung lũng Chumbi (bên phía Tây Tạng) sang Doklam.

Trung Quốc liên tục đòi Ấn Độ rút quân và cảnh cáo Ấn Độ sẽ lãnh hậu quả tệ hại hơn lần thua trận ở cuộc chiến tranh biên giới năm 1962.

Ngày 15.8, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Ấn Độ độc lập, Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố: Ấn Độ có thể bảo vệ lãnh thổ trước bất kỳ thế lực thù địch nào. Ông nói: “An ninh là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Dù trên biển hoặc biên giới, trên mạng hoặc không gian, Ấn Độ có năng lực ở mọi mặt trận và chúng ta đủ sức đánh bại mọi kẻ thù có ý đồ dòm ngó lãnh thổ”.

Bảo Vĩnh (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/linh-trung-quoc-cam-thanh-sat-va-gach-da-danh-nhau-voi-quan-an-do-69537.html