Lính Ukraine chọc thủng sườn quân Nga gần Bakhmut?

Quân đội Ukraine cho hay, họ đã chọc thủng sườn quân Nga và lấy lại khoảng 14,4km2 ở ngoại ô thành phố Bakhmut (Artemovsk). Điều này nếu đúng thì sẽ là chiến tích đáng kể đầu tiên của phía Ukraine trong các tuần vừa qua.

Ukraine tuyên bố đánh vào vùng sườn yếu nhất của Nga

Hôm 10/5/2023 các chỉ huy quân sự của Ukraine nói rằng binh sĩ của họ đã đột phá qua các vị trí của Nga ở sườn phía Nam của thành phố Bakhmut (nằm ở miền Đông Ukraine), buộc các đơn vị của Nga phải rút lui tại một đầu cầu quan trọng.

Lính Ukraine bắn súng gần Bakhmut. Ảnh: Nytimes.

Giới chức Ukraine và người đứng đầu hãng quân sự tư nhân Nga Wagner nói rằng binh lính Nga đã để mất một khu vực rộng khoảng 14,4km2 nằm về Tây Nam của thành phố Bakhmut (phía Nga gọi là Artemovsk). Nếu được xác nhận, đây sẽ là chiến thắng đáng kể đầu tiên đối với Ukraine trong cuộc đấu giành giật Bakhmut kể từ khi các lực lượng Nga bị đẩy khỏi một con đường tiếp cận chính cách đây 2 tháng. Tuy nhiên, rất khó để khẳng định các lực lượng Ukraine có thể giữ vững được kết quả này hoặc đây là bước ngoặt trong trận chiến kéo dài nhiều tháng trời này.

Chiến sự quanh Bakhmut dường như không nằm trong cuộc phản công rộng lớn hơn mà Kiev tuyên bố sẽ sớm diễn ra, mà xảy đến giữa lúc Ukraine thực hiện những cuộc tấn công phía sau chiến tuyến của Nga, đặc biệt là ở những vùng giáp biên với Ukraine.

Các sĩ quan quân đội Ukraine cho biết, chiến dịch của họ gần Bakhmut đã đánh vào đúng lực lượng Nga đang luân chuyển vào vị trí và cũng là đòn đánh vào mắt xích yếu trong thế trận của Nga.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các báo cáo trên của phía Ukraine.

Trùng thông tin với ông chủ Wagner?

Bên Ukraine nói rằng họ đột phá vào chiến tuyến của Nga ở khu vực cánh đồng, khe núi và bụi cây nằm về phía Tây Nam của Bakhmut. Các tư lệnh Ukraine cho biết, cuộc tấn công do một vài đơn vị thực hiện, bao gồm lính Azov thuộc Lữ đoàn tấn công riêng rẽ số 3 (đặc nhiệm), nhóm chiến thuật Adam và Đội quân tình nguyện Ukraine (bao gồm các tình nguyện viên dân sự).

Andriy Biletsky - một chỉ huy của Lữ đoàn tấn công độc lập nói trên, phát biểu trong một video được công bố vào sáng 10/5 rằng binh lính dưới quyền của ông ta đã chiếm được các vị trí của quân Nga, gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Nga.

Đoạn video mà trong đó viên chỉ huy này đưa ra tuyên bố như vậy, được quay vào buổi đêm và củng cố thêm các thông tin do Yevgeny Prigozhin, ông chủ hãng quân sự tư nhân Wagner, công bố trước đó.

Hôm 9/5 ông Prigozhin phát biểu trong video nói rằng sườn quân Nga đã bị vỡ.

Nổi tiếng ăn nói kiểu bộc trực, ông Prigozhin thậm chí còn tố các đơn vị của Lữ đoàn 72 lục quân Nga là đã rời bỏ vị trí. Theo ông Prigozhin, “tất cả chạy hết và làm lộ một chiến tuyến dài gần 2km và sâu 500m”.

Các lực lượng Wagner của ông Prigozhin đóng vai trò quan trọng trong cuộc tấn công của Nga vào thành phố Bakhmut, nhưng ông cũng thường xuyên chỉ trích lãnh đạo quân đội Nga đã không tiếp tế đầy đủ cho lực lượng của ông.

Ông chủ của hãng Wagner công bố video thông điệp nói trên vào đúng dịp Tổng thống Nga Putin dự buổi lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ để kỷ niệm chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trước quân đội phát xít Đức.

Ông Prigozhin cho biết thêm, lực lượng của chính ông đã phải nhập cuộc để ngăn ngừa Ukraine tiến thêm.

Tướng Oleksandr Syrsky, chỉ huy lực lượng lục quân Ukraine phát biểu trong thông cáo như sau: Cuộc tấn công này là một phần trong “chiến dịch phòng ngự” nhằm chặn đà tiến công của lực lượng Nga vào Bakhmut.

Các chỉ huy Ukraine chiến đấu bên trong và bên ngoài thành phố Bakhmut nói rằng vai trò của họ là ngăn Nga tiến thêm, trong lúc các lữ đoàn mới của Ukraine được huấn luyện và phối hợp với nhau để tiến hành cuộc phản công dự kiến.

Một chỉ huy cấp trung tại Lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine nhận định về chiến sự tương lai ở Bakhmut: “Mọi thứ đều có thể”.

Theo Trung Hiếu/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/linh-ukraine-choc-thung-suon-quan-nga-gan-bakhmut/20230521025116779