Lính Ukraine hối hả đào chiến hào, sẵn sàng đối đầu với Nga

Các binh sĩ Ukraine hối hả đào các chiến hào đồng thời nhét đầy ba lô các khẩu phần ăn khẩn cấp, sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc đụng độ tiềm năng với Nga khi chính phủ tuyên bố thiết quân luật sau vụ 3 tàu chiến nước này bị bắt ở ngoài khơi bán đảo Crimea.

Lính Ukraine hối hả đào chiến hào

Theo Express, quân đội Ukraine đã bắt đầu gấp rút chuẩn bị cho một cuộc đụng độ tiềm năng với Nga bằng cách đào các chiến hào. Một người lính, tên là Timokha thậm chí còn nhắc đến các ngôi mộ khi đùa về độ sâu của các chiến hào.

"Chúng tôi đã đào bới từ sáng sớm, ngay khi thiết quân luật có hiệu lực", người lính tên là Timokha cho biết.

Anh này còn tiết lộ thêm rằng, các quân nhân Ukraine đã đóng gói khẩu phần khẩn cấp và đạn dược "nên chúng tôi có thể chống lại một cuộc tấn công của địch nếu điều đó xảy ra".

Binh sĩ Ukraine gần đây đóng quân tại làng Shyrokyne, Đông Ukraine, cách chiến tuyến chỉ khoảng 1km. Những binh sĩ này liên tục phải chống trả súng đạn từ các nhóm ly khai ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng được Nga hậu thuẫn. Cách họ 800m là biển Azov - điểm nóng trong căng thẳng giữa Nga và Ukraine gần đây.

Chốt chặt tại các trạm kiểm soát.

Hôm 25.11, 3 tàu chiến Ukraine đã bị Nga bắt giữ ngoài khơi bán đảo Crimea với cáo buộc xâm phạm lãnh thổ nước này. Đáp trả Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố thiết quân luật nhằm có thể huy động nhanh chóng quân đội trong trường hợp cần thiết.

Ukraine đã công bố thiết quân luật trong bối cảnh căng thẳng với Nga

Ông Poroshenko cũng cảnh báo rằng Ukraine đang phải đối mặt với khả năng "chiến tranh toàn diện" với Nga trong khi Tổng thống Vladimir Putin gọi đây là một "vụ việc nhỏ".

Minh Nhật

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/linh-ukraine-hoi-ha-dao-chien-hao-san-sang-doi-dau-voi-nga-934857.html