Linh vật mèo ở đường hoa Xuân Tuy Hòa thu hút du khách

Đường hoa Xuân Quý Mão 2023 tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên thu hút sự chú ý của nhiều người dân và du khách, bởi sự ngộ nghĩnh và ý nghĩa của các linh vật mèo.

Tiểu cảnh Tết Mèo đoàn viên với các linh vật mèo ngộ nghĩnh. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Tiểu cảnh Tết Mèo đoàn viên với các linh vật mèo ngộ nghĩnh. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Đường hoa Xuân Quý Mão 2023 tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên thu hút sự chú ý của nhiều người dân và du khách, bởi sự ngộ nghĩnh và ý nghĩa của các linh vật mèo.

Đường hoa Xuân Quý Mão năm 2023 có chủ đề “Tết thịnh vượng” với niềm tin đem vận may, phú quý, tài lộc, sung túc, đủ đầy đến mọi nhà cùng khát vọng vững vàng tiến về phía trước. Đường hoa Xuân là sự kết hợp hài hòa của 6 cụm mô hình: "Tết Mèo đoàn viên; Vòng xoay tài lộc; Mèo nghinh xuân; Vượt sóng; Lễ hội cầu ngư và Mùa bội thu.

Nhiều du khách khi đến tham quan đường hoa đã rất ấn tượng với sự ngộ nghĩnh và ý nghĩa của các linh vật mèo. Anh Trần Minh Thiên, du khách từ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhận xét “Vòng xoay tài lộc” rất thú vị với hình ảnh mèo cưỡi cá chép vàng mạnh mẽ vượt vũ môn, tay cầm cần câu tài lộc - biểu trưng cho sự thịnh vượng, may mắn trong cả năm…

Tết Nhâm Dần 2022, hình ảnh chú hổ vàng nghinh xuân ở Phú Yên rất “hot”, năm nay, đường hoa Tuy Hòa với các linh vật mèo cũng rất ngộ nghĩnh, vui nhộn. Những linh vật này còn thể hiện được mong muốn của người dân về đón Tết đoàn viên, may mắn, thịnh vượng…

Đường hoa Xuân Tuy Hòa với màu sắc đa dạng rực rỡ được công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên trang trí khéo léo từ hơn 50.000 chậu hoa. Các loài hoa được chọn trưng bày đều đặc trưng cho ngày Tết cổ truyền như mai, cúc, vạn thọ… kết hợp với hoa từ Đà Lạt.

Khung cảnh đường hoa xuân sẽ lộng lẫy hơn về đêm với hiệu ứng ánh sáng từ các tấm chắn phản quang, đèn led trang trí. Tất cả tạo nên nhiều màu sắc giúp du khách như đi giữa rừng xuân, trở về thiên nhiên gần gũi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa Cao Đình Huy cho biết: Đường hoa xuân với trung tâm đại cảnh Tết năm nào cũng được du khách, người dân chờ đợi nhất. Năm nay thành phố Tuy Hòa lấy biểu tượng “Vòng xoay tài lộc” với ý tưởng Táo Mèo cưỡi cá chép vàng, vẩy hoa lung linh mạnh mẽ để vượt vũ môn. Điều này thể hiện sự can đảm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách của người dân thành phố Tuy Hòa nói riêng, tỉnh Phú Yên và cả nước nói chung để xây dựng đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng...

Năm nay là năm thứ 7 thành phố Tuy Hòa tổ chức đường hoa trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Đường hoa Xuân Tuy Hòa sẽ mở cửa đón du khách đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão.

Ngoài việc ngắm hoa, ngắm linh vật mèo, du khách còn được tham gia các chương trình nghệ thuật mang âm hưởng mùa xuân, hội hát bài chòi truyền thống, hoạt động xin chữ ông đồ…/.

Xuân Triệu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/linh-vat-meo-o-duong-hoa-xuan-tuy-hoa-thu-hut-du-khach/841395.vnp