Lình xình tại Trường CĐ nghề Phú Thọ: Kiên quyết xử lý nếu phát hiện sai phạm

Ngày 29/11, trao đổi với Báo GD&TĐ ông Vũ Xuân Hùng - Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết:

Trường CĐ Nghề Phú Thọ nơi Hiệu trưởng - Trần Minh Tuấn bị tố để xảy ra nhiều sai phạm

Tổng cục đã yêu cầu nhà trường gửi báo cáo trước ngày 25/11; Bộ LĐ-TB&XH cũng có yêu cầu tương tự, tuy nhiên đến ngày 29/11/2018, Tổng cục vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía nhà trường. “Tổng cục GDNN đã trao đổi trực tiếp với Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Thọ và Sở này cũng đang đợi kết luận thanh, kiểm tra của tỉnh, trên cơ sở đó sẽ có ý kiến chính thức. Quan điểm của Tổng cục là nếu phát hiện tiêu cực sẽ kiên quyết xử lý…” - ông Hùng khẳng định.

Trước đó ngày 14/11, Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) đã có Công văn số 2905, yêu cầu Trường CĐ nghề Phú Thọ báo cáo về việc nhà trường buộc thôi học, xóa tên đối với hơn 400 SV trong năm học 2017 - 2018.

Cùng ngày 29/11, trong cuộc trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Trần Minh Tuấn - Hiệu trưởng Trường CĐ nghề Phú Thọ cho biết: “UBND tỉnh Phú Thọ đang chỉ đạo thanh tra toàn diện. Công tác thanh, kiểm tra các nội dung mà báo chí và cá nhân phản ánh, tố cáo đã được triển khai tại trường từ một tháng nay. Tuy nhiên hiện tại, kết quả thanh tra vẫn chưa có”.

Như vậy, trong vòng 3 năm qua, Trường CĐ nghề Phú Thọ bị thanh kiểm tra vì những tố cáo, sai phạm. Dư luận đang chờ những hành động kiên quyết, “nói đi đôi với làm” của chính quyền Phú Thọ nhằm chấn chỉnh môi trường GD nơi đây.

Đăng Chung - Anh Quang

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/linh-xinh-tai-truong-cd-nghe-phu-tho-kien-quyet-xu-ly-neu-phat-hien-sai-pham-3966976-b.html