Lisandro Martinez chỉ là bản hợp đồng 'bất đắc dĩ' của MU

Theo báo chí Anh, BLĐ Man United chi tiền chiêu mộ trung vệ Lisandro Martinez (Ajax) là chiều theo ý tân HLV Erik Ten Hag.

MU mua Lisandro Martinez (trái) vì HLV Ten Hag

MU mua Lisandro Martinez (trái) vì HLV Ten Hag

Hôm qua (17/7), trang chủ MU xác nhận đã chiêu mộ thành công trung vệ Lisandro Martinez từ Ajax. Ngôi sao 24 tuổi ký hợp đồng với MU đến năm 2027 kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm. Để có sự phục vụ của Martinez, MU phải trả cho Ajax 55 triệu euro phí chuyển nhượng kèm 10 triệu euro phụ phí.

Martinez trở thành tân binh thứ 3 của Quỷ đỏ ở hè 2022 sau Tyrell Malacia và Christian Eriksen. Mức lương mà anh nhận được là 120.000 euro/tuần. Ten Hag đã làm việc với cầu thủ người Argentina trong 3 năm ở Amsterdam và rất muốn đưa Martinez đến Manchester.

Nhưng theo báo chí Anh, đây là hành động "cưng chiều" và ủng hộ đối với Ten Hag. Telegraph đưa tin,bộ phận chuyển nhượng United gợi ý trung vệ Pau Torres của Villarreal trước khi MU chốt mua Lisandro Martinez. Họ xem tuyển thủ Tây Ban Nhalà mục tiêu chuyển nhượng quan trọng trong mùa hè này để củng cố hàng phòng ngự.

Phía Man United dự tính chi ra 50 triệu euro để mua Torres. Tuy vậy, việc Ten Hag kiên trì muốn có Lisandro Martinez bằng được khiến cho vụ Torres không thể diễn ra. Trên thực tế, Lisandro cũng chẳng phải"phương án A" của Ten Hag vì mục tiêu số 1 mà ông thày người Hà Lan nhắm đến là Jurrien Timber - 1 thành viên khác của Ajax.

Nhưng Timber muốn ở lại Ajax vìtin rằng việc chuyển đến ManUnited là quá "rủi ro" khi anh không được đảm bảo thời gian thi đấu. Cộng thêm việc HLV Louis Van Gaal "dọa" sẽ loại học trò khỏi VCK World Cup 2022 nếu không thể đáp ứng yêu cầu khiến Timber phải rút lui.

Theo Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/lisandro-martinez-chi-la-ban-hop-dong-bat-dac-di-cua-mu/20220718022212150