Liverpool 3-0 Man City: Man xanh vỡ vụn trong 19 phút

Chủ động tấn công Liverpool ngay tại Anfield, Man City của Pep Guardiola đã dính đòn đau nhớ đời... bởi sự tỏa sáng Salah.

Trước trận đấu quan trọng bậc nhất mùa giải, HLV Jurgen Klopp đã sử dụng đội hình mạnh nhất ông có thể có ở thời điểm này, với điểm nổi bật vẫn là bộ 3 tấn công Salah, Mane và Firmino.

Trong khi đó, Pep Guardiola gây bất ngờ khi cất Sterling lên ghế dự bị và sử dụng Gundogan ngay từ đầu ở vị trí tiền vệ cánh phải. Ở cánh trái, ông sử dụng Aymeric Laporte thay vì Danilo và Fabian Delph. Man City chuyển qua sơ đồ 4-2-3-1 với De Bruyne lùi sâu bên cạnh Fernandinho.

Thoạt nhìn đội hình xuất phát có thể thấy Pep Guardiola muốn tạo ra thế trận chắc chắn tại Anfield. Tuy vậy, Man City lại là đội chủ động dâng cao tấn công trong khi Liverpool lùi khá sâu phòng ngự. Đây có thể coi là sai lầm nghiêm trọng của Pep Guaridola khi ông tạo ra tình thế mà Jurgen Klopp mong muốn.

Trong khi Man City nóng vội “đánh phủ đầu”, họ đã phải trả giá đắt vì các pha phản công nhanh như chớp của Liverpool. Phút 12, Mo Salah tận dụng tối đa sai lầm của hàng thủ Man City để ghi bàn mở tỷ số.

Đến phút 20, tỷ số được nhân đôi cho đội chủ nhà sau cú sút xa tuyệt đẹp của Alex Oxlade-Chamberlain. Ở tình huống này, hệ thống của Man City một lần nữa rối loạn vì quá vội vàng lên bóng.

Oxlade-Chamberlain ghi siêu phẩm sút xa. Ảnh Reuters

Giống như trận đấu ở Premier League, Man City nhanh chóng vỡ vụn vì sức ép của Liverpool. Phút 31, hàng phòng ngự áo xanh tiếp tục trở nên vô dụng trước 3 cầu thủ tấn công của Liverpool. Có đến 6 cầu thủ Man City bao vây vòng cấm địa nhưng họ vẫn bất lực nhìn Salah tạt bóng như đặt cho Mane đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho The Reds.

Mane ấn định chiến thắng đậm đà cho The Kop. Ảnh Reuters

Lúc này, tinh thần của đội khách đã xuống cực thấp, trong khi đội chủ nhà cực kỳ hưng phấn. Nếu Oxlade-Chamberlain chơi quyết đoán hơn, Liverpool đã có thêm cơ hội ghi bàn ở cuối hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Man City dồn toàn lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Ở hướng ngược lại, Liverpool thi đấu thận trọng hơn. Khoảng cách 3 bàn đủ lớn để Jurgen Klopp yêu cầu các học trò lùi sâu "đổ bê tông". Chiến thuật của HLV người Đức tiếp tục cho thấy hiệu quả đẩy Man City vào thế bế tắc.

Hầu hết các đợt tấn công của City tập trung vào cánh của Sane nhưng ngôi sao người Đức chơi quá tệ. Ở trung lộ, David Silva cũng có một ngày đáng quên khi bất lực trước sự áp sát của Henderson và Milner. Đến phút 53, Liverpool chịu tổn thất lớn khi Mo Salah dính chấn thương phải rời sân. Pep Guardiola lập tức tung Sterling vào thay Gündogan để tăng cường sức tấn công.

Tuy vậy, trước khả năng áp sát quá tốt của Liverpool, Man City không thể phối hợp tấn công chính xác như thường lệ. Tính cả trận đấu, The Citizens chỉ có 11 lần dứt điểm và không lần nào đi trúng đích. Bế tắc đến cùng cực, đội khách chấp nhận thua trắng 0-3 và đối diện với thử thách cực lớn ở trận lượt về sau đây 1 tuần.

Bàn thắng

Liverpool: Salah (12'), Oxlade-Chamberlain (21'), Mane (31')

Đội hình thi đấu

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Oxlade-Chamberlain (Moreno 85’), Henderson, Milner, Salah (Wijnaldum 53’), Mane, Firmino (Solanke 71’).

Man City: Ederson, Otamendi, Kompany, Laporte, Guendogan (Sterling 57’), Fernandinho, Walker, De Bruyne, D.Silva, Sane, Gabriel Jesus.

An An

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/liverpool-3-0-man-city-man-xanh-vo-vun-trong-19-phut-d67051.html