Liverpool - Aston Villa: Gây áp lực lên MU

Liverpool tiếp đón Aston Villa trên sân nhà Anfield ở vòng 37 Premier League, nếu giành trọn 3 điểm, thầy trò Jurgen Klopp sẽ tiếp tục gây áp lực lớn lên kình địch Manchester United.

Sau chuỗi thành tích không mấy ấn tượng ở giải đấu quốc nội, Liverpool đã dần lấy lại phong độ của mình khi đã có 7 trận thắng liên tiếp và đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Chỉ thua MU 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận, tấm vé lọt vào Top 4 của The Kop rất hẹp khi họ chỉ còn 2 trận nữa, tuy nhiên họ không phải không có cơ hội.

Với chuỗi phong độ đang thăng hoa, Liverpool được dự đoán sẽ dễ dàng hạ gục Aston Villa ở vòng 37 này để tiếp tục nuôi hy vọng có tấm vé dự Champions League mùa sau, chỉ cần MU hay Newcastle sẩy chân thì cục diện ở top 4 sẽ có nhiều thay đổi. Hiện tại, Newcastle chỉ cần 1 chiến thắng trong 2 trận còn lại là chính thức vào Top 4, còn MU cần thắng 2 trong 3 trận còn lại.

Với phong độ đang cao, Liverpool đang nuôi giấc mơ lọt vào Top 4 Premier League. Ảnh: Getty

Với phong độ đang cao, Liverpool đang nuôi giấc mơ lọt vào Top 4 Premier League. Ảnh: Getty

HLV Jurgen Klopp đã dồn toàn lực cho mặt trận Premier League, nếu không có được vị trí Top 4 thì đây là mùa giải thất bại cay đắng của chiến lược gia người Đức. Việc chuyển giao thế hệ ở Liverpool đã để lại nhiều biến động nhân sự dẫn đến phong độ không ổn định, đồng thời những tân binh của The Kop mang về lại không đúng như kỳ vọng.

Ở 2 vòng đấu cuối này, Liverpool không được phép mắc sai lầm, chỉ cần để hòa trước Aston Villa thì giấc mơ vào Champions League chính thức khép lại. Tuy nhiên, với phong độ đang cao và được thi đấu trên sân nhà Anfield, chắc chắn The Kop tự tin mang về 3 điểm để gây áp lực cho MU và Newcastle.

Về phía đội khách Aston Villa, sau chuỗi trận thăng hoa và lọt vào top 6, tấm vé dự cúp châu Âu ở rất gần thì bất ngờ đoàn quân của HLV Unai Emery lại nhận 2 thất bại liên tiếp trước MU và Wolves. 2 trận thua này giáng một đòn đau vào tham vọng dự cúp châu Âu của Aston Villa, chủ sân Villa Park chỉ biết tự trách mình khi đánh mất phong độ đúng vào giai đoạn quyết định của mùa giải.

Alexander-Arnold dần lấy lại phong độ sau hàng loạt chỉ trích vì thiếu tập trung. Ảnh: Getty

Hiện tại Aston Villa đang đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, kém vị trí thứ 6 của Brighton 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Có thể nói cánh cửa dự cúp châu Âu của thầy trò HLV Unai Emery là khá hẹp, nó cũng giống như Liverpool. Nếu không có tấm vé dự Europa League mùa giải năm sau thì đây vẫn được xem là mùa giải thành công cho chủ sân Villa Park vì đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Trước một Liverpool đang làm mọi giá để lọt vào top 4 cộng với thành tích thi đấu ở sân khách kém cỏi (1 hòa 2 thua) thì việc trắng tay rời Anfield là điều dễ hiểu với Aston Villa. Thành tích đối đấu giữa hai đội đang nghiêng hoàn toàn về phía The Kop, cụ thể, trong 5 trận gặp nhau gần nhất thì Liverpool toàn thắng 5 trận, trong đó có 2 chiến thắng trên sân Anfield.

Aston Villa sẽ có chuyến hành quân đầy khó khăn trên sân Anfield. Ảnh: Getty

Thông tin lực lượng, Liverpool vẫn chưa thể có sự phục vụ của Thiago, ngoài ra tiền đạo Darwin Nunez vẫn chưa rõ khả năng ra sân do chấn thương ngón chân. Trong khi đó, Aston Villa vắng đi tiền vệ sáng tạo Philippe Coutinho vì chưa kịp bình phục chấn thương, nhưng bù lại họ có sự trở lại của hậu vệ Matty Cash phần nào giúp HLV Unai Emery an tâm hơn ở hàng thủ. Trận đấu giữa Liverpool và Aston Villa sẽ được diễn ra vào lúc 21h ngày 20-5.

Dự đoán tỷ số: Liverpool thắng 3-1.

HỮU VŨ

Nguồn PLO: https://plo.vn/liverpool-aston-villa-gay-ap-luc-len-mu-post734067.html