Liverpool cân bằng kỷ lục thắng liên tiếp của Man City

Sau khi đánh bại West Ham 3-2 trên sân nhà, Liverpool chạm mốc 18 trận thắng liên tiếp tại Premier League.

Rạng sáng 25/2 (giờ Hà Nội), Liverpool tiếp đón West Ham trên sân nhà Anfield. Đoàn quân của HLV Juergen Klopp mở tỷ số ở phút thứ 9 do công của Gini Wijnaldum. Sau đó, họ bị dẫn ngược 2-1 sau các pha ghi bàn của Diop và Fornals. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn giành chiến thắng chung cuộc 3-2 nhờ các bàn thắng của Mohamed Salah và Sadio Mane.

Bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho Liverpool của Mane. Ảnh: Getty Images.

Kết quả này giúp Liverpool chạm mốc 18 trận thắng liên tiếp tại Premier League, cân bằng kỷ lục của Man City. Nửa xanh thành Manchester tạo lập được thành tích này trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 12/2017.

Mùa giải trước, Liverpool cũng gần chạm được cột mốc này khi có 17 trận thắng liên tiếp từ tháng 3/2019 đến tháng 10/2019. Ở trận thứ 18, họ để thua 1-2 trước chính Man City trên sân Etihad.

Với 3 điểm giành được trước West Ham, Liverpool tiếp tục duy trì khoảng cách 22 điểm với đội nhì bảng Man City. "Lữ đoàn đỏ" chạm mốc 79 điểm, con số giúp họ trở thành nhà vô địch nước Anh lần gần nhất vào năm 1990.

Nếu giành thêm 4 chiến thắng nữa, Liverpool sẽ chính thức lên ngôi sớm 7 vòng và trở thành nhà vô địch sớm nhất lịch sử Premier League. Kỷ lục này đang thuộc về Man United. Ở mùa giải 2000/01, Sir Alex Ferguson đã đưa "Quỷ đỏ" lên ngôi trước 5 vòng đấu.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/liverpool-can-bang-ky-luc-thang-lien-tiep-cua-man-city-post1051382.html