Liverpool chấm dứt mạch bất bại

Mới phút thứ 4, từ quả phạt góc, các cầu thủ Liverpool lúng túng, bóng bật đến vị trí của Niguez và cầu thủ này dễ dàng đánh bại thủ môn Becker. Sớm dẫn bàn, đội chủ nhà Atletico Madrid có điều kiện triển khai lối chơi phòng ngự phản công sở trường, bảo toàn thành công chiến thắng 1-0.

Đánh bại nhà ĐKVĐ, thầy trò HLV Simeone ăn mừng như thể vô địch. Trong khi đó, các cổ động viên Liverpool cay cú những màn tiểu xảo, liên tục lăn lộn câu giờ đã gọi Atletico là “kẻ gian lận đáng khinh”. HLV Klopp thì tố đối phương có ý đồ loại Mane khỏi trận đấu sau khi cầu thủ này nhận 1 thẻ vàng vì liên tục bị khiêu khích nên ông phải thay anh ra. Nhưng “tiên trách kỷ”, Liverpool đã hoàn toàn bất lực trong trận đấu. Cầm bóng đến 73% nhưng họ không có nổi một cú sút trúng đích. Bộ 3 Salah, Mane, Firmino hoàn toàn bị chia cắt. Đây mới là lần thứ hai dưới thời HLV Klopp, The Kop chơi kém cỏi như vậy, lần trước là ở trận thua 0-1 trước Napoli tại vòng bảng. Bất bại tại Giải Ngoại hạng Anh với 25 chiến thắng, 1 trận hòa nhưng ở Champions League Liverpool đã thua 2 trận (đều trên sân khách).

Ở trận đấu cùng giờ tại Đức, như chúng tôi đã lưu ý tâm điểm là “thần đồng” người Na Uy Haaland. Tân binh sát thủ 19 tuổi Haaland đã làm lu mờ Neymar, Mbappe với cú đúp giúp Dortmund đá bại “gã nhà giàu” PSG 2-1. Chỉ mới gia nhập CLB Đức hồi tháng 1-2020 và chơi 7 trận nhưng Haaland đã 11 lần lập công. Với 10 bàn thắng (8 bàn cho Salzburg ở vòng bảng), tiền đạo người Na Uy trở thành chân sút đạt tới cột mốc này ở Champions League nhanh nhất và cùng với Lewandowski (Bayern) dẫn đầu danh sách “vua phá lưới”.

Tuy nhiên, tỷ số sít sao chưa thể đảm bảo chiếc vé tứ kết của Atletico và Dortmund khi trận lượt về Liverpool và PSG sẽ chơi trên sân nhà.

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202002/liverpool-cham-dut-mach-bat-bai-2989068/