Liverpool chê Alaba quá thấp để đá trung vệ

Đội chủ sân Anfield cần chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp để khỏa lấp khoảng trống Virgil van Dijk để lại nhưng lại từ chối David Alaba, người vừa giành cú ăn 3 cùng Bayern Munich.

 Alaba không còn muốn gắn bó với Bayern Munich khi từ chối lời mời gia hạn hợp đồng từ ban lãnh đạo. Nhiều nguồn tin cho rằng anh được một số đội bóng lớn quan tâm, gồm Liverpool, Real Madrid, PSG và Man United.

Alaba không còn muốn gắn bó với Bayern Munich khi từ chối lời mời gia hạn hợp đồng từ ban lãnh đạo. Nhiều nguồn tin cho rằng anh được một số đội bóng lớn quan tâm, gồm Liverpool, Real Madrid, PSG và Man United.

Tuy nhiên, Liverpool cho biết họ sẽ không chiêu mộ Alaba vì cầu thủ này có thể hình không ấn tượng dù đội bóng thành phố cảng đánh giá cao những phẩm chất kỹ thuật, tốc độ của anh. Đây là thông tin được Melissa Reddy, nhà báo thân Liverpool, tiết lộ trên Independent.

Alaba chỉ cao 1,8 m, quá thấp bé so với các trung vệ khác của Liverpool như Van Dijk (1,93 m), Joel Matip (1,95 m) và cả Joe Gomez (1,88 m).

Hiện tại, chiêu mộ trung vệ là nhiệm vụ quan trọng với Liverpool. Van Dijk bị đứt dây chằng, phải nghỉ hết mùa sau pha va chạm với Jordan Pickford. Gomez và Matip cũng hay dính các chấn thương nhỏ, khiến HLV Juergen Klopp phải kéo tiền vệ mỏ neo Fabinho về đá trung vệ.

Real Madrid được cho là đội bóng khao khát có được chữ ký của anh hơn cả. Tuy nhiên, 2 bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung khi mức lương Alaba yêu cầu là 13 triệu euro mỗi mùa sau thuế.

Nếu Real đồng ý con số này, Alaba sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất "Los Blancos". Hiện tại, người dẫn đầu là Sergio Ramos với mức lương 12 triệu euro mỗi mùa.

Alaba vẫn đang ở trong độ chín của sự nghiệp. Trong mùa giải 2019/20, anh là nhân tố quan trọng của Bayern, giúp đội bóng này giành cú ăn ba gồm Bundesliga, Champions League và Cúp Quốc gia Đức. Trong mùa giải 2020/21, anh vẫn là trụ cột của Bayern, có 20 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Cầu thủ người Áo rất đa năng. Anh có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ trái lẫn trung vệ. Thậm chí, khi trở về đội tuyển quốc gia, anh còn thi đấu với vai trò của một tiền vệ trung tâm. Ngoài khả năng phòng ngự, Alaba còn là một chân sút phạt cừ khôi.

Bayern hủy đề nghị gia hạn hợp đồng với Alaba Chủ tịch Herbert Hainer của Bayern Munich tuyên bố rút đề nghị gia hạn hợp đồng với David Alaba, sau khi đội bóng nước Đức không thể thuyết phục người đại diện của hậu vệ 28 tuổi.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/liverpool-che-alaba-qua-thap-de-da-trung-ve-post1173195.html