Liverpool nhận thất bại ê chề tại Carabao Cup

Với đội hình ra sân là toàn bộ các cầu thủ trẻ U23, Liverpool đã phải nhận thất bại ê chề 0-5 trước Aston Villa qua đó chính thức bị loại ở Carabao Cup.

HLV Jurgen Klopp đã quyết định sử dụng hai đội hình hoàn toàn khác nhau khi bước vào 2 trận đấu liên tiếp chỉ trong vòng 2 ngày. Đội hình chính sẽ cùng HLV Jurgen Klopp lên đường sang Qatar dự FIFA Club World Cup, còn đội hình tham dự Carabao Cup với Aston Villa sẽ là đội U23.

Mặc dù còn thiếu kinh nghiệm nhưng các cầu thủ trẻ của Liverpool đã thi đấu lấn lướt và đầy hừng khởi trước Aston Villa.

The Kop đã tạo ra hàng loạt những cơ hội trong 10 phút đầu với các pha dứt điểm của Harvey Elliott hay Chirivella tuy nhiên lại không thể làm khó thủ thành Orjan Nyland.

Đến phút 14, Liverpool bất ngờ nhận bàn thua đầu tiên, xuất phát từ điểm đá phạt chếch bên cánh phải, tiền vệ Conor Hourihane đã thực hiện pha đưa bóng rất khó chịu vào vòng cấm. Bóng xuyên qua hàng thủ của Liverpool và bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Kelleher.

Chỉ 3 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi cho Aston Villa sau tình huống đốt lưới nhà của hậu vệ 18 tuổi Morgan Boyes.

Tinh thần của các cầu thủ trẻ Liverpool đã xuống rõ rệt khi nhận 2 bàn thua liên tiếp. Họ để mất hoàn toàn thế trận vào tay của Aston Villa.

Phút 37, tận dụng sai lầm để mất bóng của hậu vệ Liverpool, tiền đạo Jonathan Kodjia đã thực hiện cú bứt tốc trước khi dễ dàng đánh bại thủ thành Kelleher ở tình huống đối mặt. Tỉ số được nâng lên 3-0 cho Aston Villa. Ngay trước giờ nghỉ, Kodjia hoàn tất cú đúp để giúp Aston Villa dẫn Liverpool 4-0.

Bước sang hiệp 2, đội trẻ Liverpool gần như buông xuôi, họ vẫn có các đường lên bóng nhưng không thể nào tạo ra được sự mạch lạc.

Và tới phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, tiền đạo Wesley điền tên lên bảng điện tử để khép lại chiến thắng giòn giã 5-0 cho Aston Villa. Với chiến thắng này, Aston Villa đã trở thành CLB đầu tiên góp mặt ở bán kết Carabao Cup năm nay.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/liverpool-nhan-that-bai-e-che-tai-carabao-cup-173920.html