Liverpool phải chi đậm

HLV Jurgen Klopp vẫn đang cùng vợ nghỉ dưỡng ở Mexico sau một mùa giải thành công với Liverpool. "The Reds" của ông đoạt ngôi á quân Premier League, chỉ thua đội vô địch Manchester City 1 điểm. Liverpool giành chức vô địch Champions League sau khi thắng Tottenham thuyết phục 2-0 ở Madrid. Thành công của Liverpool trước hết phải nói tới tài cầm quân của HLV người Đức này nhưng không thể không nhắc tới sự hào phóng của BLĐ Liverpool trên thị trường chuyển nhượng. Liverpool đã chi ra 150 triệu bảng mùa hè 2018 chỉ vài tháng sau khi bỏ ra 75 triệu bảng cho trung vệ Van Dijk hồi tháng Giêng 2018.

HLV Jurgen Klopp.

HLV Jurgen Klopp.

Manchester United đang lục lọi khắp nơi trên thị trường chuyển nhượng. ĐKVĐ Premier League là Manchester City giữ thói quen vung tiền mua cầu thủ. Arsenal, Chelsea... cũng đang tìm kiếm những cầu thủ ưng ý nhất. Klopp đang xả stress ở Bắc Mỹ trả lời truyền thông Đức rằng: "Liverpool là đội bóng giàu tham vọng và nếu chúng tôi không chi ra số tiền nhiều như các đối thủ khác thì chúng tôi không thể cạnh tranh trên sân đấu. Mọi người tiêu tiền, chúng tôi cũng phải làm điều tương tự".

Liverpool hiện đang nhắm tới... 12 cầu thủ để tăng cường lực lượng cho mục tiêu vô địch Premier League 2019-2020. Vị trí đầu tiên mà ông Klopp cần bổ sung là tìm người điền vào vị trí bỏ trống của Daniel Sturridge ra đi theo dạng tự do vì hết hợp đồng. Ứng cử viên thay thế là Bertrand Traore của Chelsea, Fyan Fraser của Bournemouth và tiền đạo tuyển Đức Timo Werner đang khoác áo Red Bull Leipzig. Tuyến phòng ngự cũng cần được bổ sung người. Hậu vệ trái của Real Betis là Junior Firpo nhiều khả năng gia nhập Anfield mà không có bất cứ sự cạnh tranh đáng kể nào. Firpo sẽ thế vào chỗ Moreno ra đi.

Trong cuộc đua với các đối thủ khác, Liverpool không phải là đội bóng chịu móc hầu bao. Chẳng hạn như hy vọng có được de Ligt để đá cặp trung vệ với Van Dijk như ở đội tuyển Hà Lan là không cao bởi cầu thủ 19 tuổi này đang nằm trong tầm ngắm của những đại gia chịu chi hơn như PSG, Manchester United, Real Madrid và Barcelona. Ông Klopp nhắm tới Dembele của Barcelona để tăng cường khả năng tấn công biên nhưng tiền đạo cánh người Pháp thích ở lại La Liga hoặc quay về Pháp chơi cho PSG. Tiền đạo Bruno Fernandes ghi 32 bàn sau 53 trận cho Sporting Lisbon mùa giải vừa qua cũng nằm trong tầm ngắm của Liverpool. Có tin người đại diện của tiền đạo 24 tuổi này đang ở Anh nhưng để đàm phán với Manchester United.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_208215_liverpool-phai-chi-dam.aspx