Liverpool quyết đòi nợ Man City

Ba ngày sau khi cùng vắt kiệt sức qua hơn 120 phút so tài tại trận chung kết Cúp Liên đoàn, chủ nhà Liverpool có cơ hội đòi nợ Man City khi đôi bên gặp lại nhau ở vòng 28 Giải Ngoại hạng Anh lúc 3 giờ ngày 3-3 (K+1)

Đánh bại “Lữ đoàn đỏ” trên chấm luân lưu 11 m và giành được Cúp Liên đoàn Anh, HLV M.Pellegrini ít nhất cũng đã có trong tay một danh hiệu để làm quà chia tay Man City vào cuối mùa. Không dừng ở đó, Man “xanh” còn quyết tâm cải thiện điểm số tại Giải Ngoại hạng khi tái ngộ đối thủ nhiều duyên nợ này trên sân Anfield ở vòng đấu giữa tuần.

Hai vòng đấu gần nhất, Man City đã trắng tay trước Leicester và Tottenham, bị nhóm đội tốp đầu bỏ xa trong khi M.U, West Ham bám đuổi rất sát. Chỉ cần một lần sẩy chân nữa, hậu quả khôn lường sẽ ập đến với đội bóng nhà giàu nhiều tham vọng này.

Yaya Toure (42) cuối tuần qua góp công lớn giúp Man City thắng Liverpool ở loạt sút luân lưu 11 m Ảnh: REUTERS

Chủ động “buông” Cúp FA và hoàn thành mục tiêu ở Cúp Liên đoàn, Man City giờ đây chỉ còn phải chia sức cho hai mặt trận. Vượt qua Dinamo Kiev ở lượt đi vòng knock-out, Man City đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên vào đến tứ kết Champions League. Tuy nhiên, để đăng quang ở đấu trường này, có lẽ hơi quá sức với Man “‘xanh”. Giải Ngoại hạng là mục tiêu thiết thực hơn nhưng vô vàn biến động thời gian qua cũng thực sự là thách thức không chỉ riêng với họ.

Trận thắng Liverpool 3 ngày trước chưa phải đã mang lại cảm giác yên ổn cho thầy trò HLV Pellegrini bởi họ không thể quên trận lượt đi ngay tại sân Etihad tháng 11 năm ngoái, đội chủ nhà bị Liverpool thắng với tỉ số 1-4. Hiện đã kém đội đầu bảng Leicester 9 điểm và đá ít hơn một trận, Man City vẫn tự tin nghĩ đến cuộc đua phía trước với mong muốn giành trọn 36 điểm, tức chiến thắng cả 12 vòng đấu còn lại!

Trong khi đó, dù đã tiến bộ rất nhiều nhưng Liverpool vẫn chưa thể có được danh hiệu đầu tay với ông thầy cá tính J.Klopp, người đang truyền được ngọn lửa khát khao chiến đấu cho các cầu thủ cũng như kéo các CĐV khó tính trở lại khán đài. Liverpool vẫn còn nuôi hy vọng tìm đường trở lại đấu trường châu Âu mùa tới.

Chỉ có điều việc trung vệ Sakho mới dính chấn thương đầu sau khi hầu hết hàng thủ với Skrtel, Lovren đang phải ngồi dưỡng thương dài ngày thực sự là bài toán khó cho Liverpool và J.Klopp một khi các chân sút của Man City ngày càng chứng tỏ được mức độ nguy hiểm, đủ sức giải “lời nguyền” không thể thắng sau 12 lần làm khách tại Anfield.

Lịch THTT rạng sáng 3-3

Arsenal - Swansea (2:45, SCTV15, Thể thao TV), West Ham - Tottenham (2:45, Thể thao Tin tức HD), M.U - Watford (3:00, SCTV HD, BĐTV).

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/liverpool-quyet-doi-no-man-city-20160301223224747.htm