Liverpool - Real Madrid: Bại binh phục hận

Có thể nói đây là một trận chung kết Champions League rất có ý nghĩa đối với câu lạc bộ Liverpool, khi đây không chỉ là một trận chung kết Champions League danh giá, mà nó còn là lần đầu tiên câu lạc bộ này được đánh giá cao hơn Real Madrid, là cơ hội để họ hoàn lại món nợ vay đã lâu mà không thể trả.

Dù được đánh giá nhỉnh hơn nhưng không có nghĩa Liverpool có thể dễ dàng có được chiến thắng trước Real Madrid.

Dù được đánh giá nhỉnh hơn nhưng không có nghĩa Liverpool có thể dễ dàng có được chiến thắng trước Real Madrid.

Real Madrid chính là đối thủ mà Liverpool có lẽ vừa muốn gặp lại vừa không muốn gặp trong một trận chung kết Champions League. Đó là bởi đây có thể sẽ là một cơ hội để Liverpool trả lại những món nợ đã vay trước Real Madrid trước đó, nhưng cũng có thể sẽ lại là một lần chuốc thêm sầu trước gã khổng lồ ở đấu trường Champions League này. Sao có thể không quan tâm khi trong 5 lần gặp Real Madrid trước đó tại Champions League, Liverpool chưa lần nào có thể chiến thắng trước câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha này. Những lần cay đắng nhất trong đó có lẽ phải kể tới trận thua 3-1 trước Real Madrid tại chung kết năm 2018, mà có lẽ khắc ghi nhất chính là Mohamed Salah bị buộc rời sân sớm vì chấn thương bởi sự ma mãnh của Sergio Ramos; và kế tiếp chính là lần bị loại khỏi Champions League ở tứ kết 2020 - 2021 trước Real Madrid với tổng tỷ số 1-3 sau 2 lượt đấu.

Nhưng trong lần gặp nhau tại chung kết Champions League 2021 - 2022, rất có thể mọi chuyện sẽ khác khi Liverpool mới là câu lạc bộ được đánh giá cao hơn. Đó là bởi dù cho Real Madrid là câu lạc bộ vô địch La Liga mùa giải 2021 - 2022, nhưng thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng chỉ có được 86 điểm sau 38 vòng đấu, còn Liverpool dù xếp thứ 2 tại Ngoại hạng Anh nhưng có tới 92 điểm sau 38 vòng đấu. Ngoài ra, trong khi Liverpool gây ấn tượng tới sức mạnh một đường đè bẹp các đối thủ trên con đường tới trận chung kết, chưa từng để thua một trận nào, ghi được 30 bàn thủng lưới 13 bàn kể từ vòng bảng cho tới trước trận chung kết (trong đó có 6 bàn thua là ở vòng bảng), thì Real Madrid lại gây ấn tượng theo một cách rất khác. Có thể nói đây là một kỳ Champions League mà “Kền kền trắng” tỏ ra khá chật vật khi thường xuyên phải lội ngược dòng trong suốt những trận play off trước các đối thủ Paris Saint-Germain, Chelsea và Manchester City, ghi được 28 bàn thủng lưới 14 bàn (trong đó có 3 bàn thua là ở vòng bảng). Có thể thấy, trong các lượt trận play off thì Liverpool để thủng lưới 7 bàn, cùng Real Madrid để thủng lưới tới 11 bàn.

Không chỉ không có thành tích ấn tượng bằng Liverpool, tình hình nhân sự của Real Madrid cũng không được đánh giá cao bằng khi trụ cột vẫn phải dựa vào các cựu binh như Karim Benzema, Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro… trong khi các cầu thủ trẻ vẫn chưa thể đạt được đẳng cấp tương xứng. Còn Liverpool lại đang có một lực lượng rất dày với các cựu binh như Sadio Mane, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Fabinho, Jordan Henderson… vẫn giữ được phong độ thi đấu tốt, trong khi đó các tân binh mới đưa về như Thiago Alcantara, Diogo Jota, Luis Diaz, Ibrahima Konate… đều là những sự thay thế tương xứng. Do đó nếu gặp phải những ca chấn thương ngoài ý muốn thì Liverpool sẽ là câu lạc bộ sẵn sàng đưa ra những sự thay thế chất lượng cao hơn.

Có thể thấy, xét về các mặt thì Liverpool sẽ được đánh giá nhỉnh hơn Real Madrid một chút, nhưng nên nhớ đẳng cấp của Real Madrid ở đấu trường Champions League mà người ta hay gọi là “AND Champions League” luôn là điều mà không có bất cứ đội bóng lớn nào dám xem thường. Có thể thầy trò Carlo Ancelotti có đội hình không mạnh bằng đối phương, nhưng bằng một cách nào đó họ vẫn luôn có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Chính vì vậy dù rất muốn trả lại những món nợ đã vay trước đó, rất muốn “bại binh phục hận”, nhưng chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp không thể chủ quan trước một đối thủ như Real Madrid. Dự đoán đây sẽ là một trận đấu đều cao sự thận trọng, và rất có thể sẽ phải kéo dài đến hiệp phụ, thậm chí là những lượt sút luân lưu với chiến thắng cuối cùng dự đoán sẽ thuộc về câu lạc bộ Real Madrid.

Thời gian: 02:00 29-5-2022.

Địa điểm: sân Stade de France (Paris - Saint-Denis).

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202205/chung-ket-champions-league-2021-2022-liverpool-real-madrid-bai-binh-phuc-han-8252810/