Liverpool tái lập khoảng cách 13 điểm với đội nhì bảng giải Premier League

Tiếp đón đối thủ Sheffield trên sân nhà, các cầu thủ Liverpool với đẳng cấp vượt trội đã dễ dàng giành chiến thắng 2-0 và tiếp tục bất bại sau 20 trận đấu của mình ở mùa giải 2019/20.

Mohamed Salah dễ dàng mở tỷ số cho Liverpool ngay phút thứ 4 sau đường chuyền của Robertson. (Nguồn: Malaymail)

Bộ đôi Salah và Mane lần lượt lập công, giúp "Lữ đoàn đỏ" bỏ xa đội bóng nhì bảng 13 điểm mà vẫn thi đấu ít hơn 1 trận.

Ở vòng 21, Liverpool tiếp đón Sheffield trên sân nhà Anfield. Mặc dù tân binh Sheffield đã có màn trình diễn khá ấn tượng ngay khi mới lên hạng, đặc biệt họ đã có 9 trận bất bại trên sân khách, nhưng trước một đối thủ quá mạnh như Liverpool, đội bóng đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng đã bị "thuần phục" một cách dễ dàng.

Ngay ở phút thứ 4, Van Dijk có đường chuyền vượt tuyến cho Andy Robertson lao xuống. Hậu vệ Baldock mắc sai lầm tai hại khi trượt chân tạo điều kiện cho Robertson dễ dàng căng ngang cho Mohamed Salah đệm lòng mở tỷ số.

Có được bàn thắng sớm, Liverpool càng chủ động trong lối chơi và tổ chức đá pressing tầm cao khiến các cầu thủ phía Sheffield phải luôn trong tư thế chống đỡ.

Các cầu thủ Sheffield bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Alisson.

Thêm nhiều cơ hội ngon ăn đã được tạo ra, đáng chú ý là pha đệm bóng một chạm cận thành của Salah ở phút 11 nhưng tài năng của thủ môn Dean Henderson đã giúp cho Sheffield không phải nhận bàn thua thứ hai.

Những phút sau đó của hiệp 1, Sadio Mane hay Jordan Henderson cũng có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm nhưng Dean Henderson vẫn giữ được sự chắc chắn trong khung gỗ.

Sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục chơi lấn lướt và suýt nữa có bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 60. Salah đưa bóng vào hiểm hóc để Van Dijk bật lên đánh đầu hụt, bóng đi xoáy dội trúng cột dọc nhưng không vào lưới.

Tuy nhiên chỉ 4 phút sau, cổ động viên của "Lữ đoàn đỏ" đã có dịp ăn mừng khi Mane phối hợp với Salah rồi tự mình mất hai nhịp dứt điểm hạ gục thủ thành Henderson, nhân đôi cách biệt.

Sau 90 phút, tỉ số chung cuộc là 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Với chiến thắng này, Liverpool đã nâng tổng điểm lên 58 và tái lập khoảng cách 13 điểm với đội bám đuổi ngay phía sau là Leicester dù vẫn thi đấu ít hơn 1 trận.

Đội hình thi đấu:

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson (Lallana 88'); Henderson, Milner, Wijnaldum; Salah (Elliott 90'+2), Firmino, Mane (Origi 78')

Sheffield: Henderson; Basham, Egan, O'Connell; Baldock, Lundstram, Norwood (Besic 78'), Fleck, Stevens; McGoldrick (Sharp 66'), Mousset (McBurnie 65').

Hậu Hải

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/liverpool-tai-lap-khoang-cach-13-diem-voi-doi-nhi-bang-giai-premier-league-107160.html