Liverpool từ chối mua Alisson với giá 4 triệu bảng năm 2015

3 năm trước, 'Lữ đoàn đỏ' có cơ hội chiêu mộ thủ thành Alisson Becker từ CLB Brazil Internacional với giá chỉ 4 triệu bảng.

Chỉ vài tháng sau khi biến Virgil Van Dijk thành trung vệ đắt giá nhất hành tinh (70 triệu bảng), Liverpool tiếp tục tạo nên kỷ lục chuyển nhượng, lần này dành cho một thủ môn. Bản hợp đồng trị giá 67 triệu bảng Alisson Becker chính là sự bổ sung cho vị trí thủ môn vốn bị đánh giá yếu nhất trong đội hình "The Kop" nhiều năm qua.

Tuy nhiên, theo tiết lộ từ Sunday Mirror, Liverpool từng có cơ hội sở hữu Alisson vào năm 2015 với giá chỉ 4 triệu bảng, rẻ hơn gần 17 lần so với mức giá hiện tại.

Liverpool đang sở hữu trung vệ và thủ môn đắt nhất thế giới.

Hè 2015, đại diện của Alisson gửi hồ sơ của anh đến một số CLB ở Anh, trong đó có Liverpool với hy vọng tìm kiếm được một bến đỗ mới. Không có phản hồi nào từ các CLB Premier League, bất chấp việc huyền thoại Claudio Taffarel đích thân ra mặt và khẳng định hậu bối sinh năm 1992 đủ tố chất trở thành một trong những thủ môn hàng đầu châu Âu.

Đúng như lời nhà vô địch World Cup 1994, 2 năm sau khi chia tay Internacional để đầu quân cho AS Roma với giá 6,7 triệu bảng, tên tuổi Alisson được so sánh với De Gea, Courtois,...Anh biến thủ môn số một của Manchester City - Ederson thành "kép phụ" trên tuyển quốc gia Brazil.

Alisson có màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2018.

Từ sau sự ra đi của Pepe Reina năm 2014, thủ môn luôn là vị trí khiến CĐV Liverpool không yên tâm. Lần lượt Simon Mignolet, Loris Karius cập bến nhưng đều để lại nỗi thất vọng lớn lao. Cú đúp sai lầm của Karius ở trận chung kết Champions League hồi tháng 5 vừa qua là giọt nước tràn ly buộc ban lãnh đạo "Lữ đoàn đỏ" phải mạnh tay chi tiêu để đưa về một "người gác đền" thực sự đẳng cấp và ổn định.

Gặp Crotone, Alisson có pha biểu diễn kỹ thuật bằng chân rất ấn tượng.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/liverpool-tu-choi-mua-alisson-voi-gia-4-trieu-bang-nam-2015-post862542.html