Liverpool vô địch FIFA Club World Cup

Dù Flamengo gây ra rất nhiều khó khăn ở trận chung kết FIFA Club World Cup rạng sáng nay (22-12), nhưng Liverpool đã thi đấu nỗ lực để giành thắng lợi với tỷ số tối thiểu nhờ pha lập công của Firmino ở phút 99. Kết quả này giúp The Kop lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch của giải đấu.

Liverpool (đỏ) nhập cuộc với quyết tâm lớn. Ảnh: BPI/REX

Liverpool (đỏ) nhập cuộc với quyết tâm lớn. Ảnh: BPI/REX

Để hoàn thành mục tiêu đặt ra tại FIFA Club World Cup, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã mang đến Qatar đội hình mạnh nhất và The Kop cũng “hy sinh” mặt trận Cúp Liên đoàn Anh khi sử dụng đội U23 thua đậm với tỷ số 0-5 trước Aston Villa tại tứ kết. Ở trận đấu với đội bóng đại diện của Brazil - Flamengo rạng sáng nay, Liverpool có tới 4 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận đấu với Monterrey tại bán kết. Cùng với đó, Virgil van Dijk đã hết ốm để trở lại và nhà vô địch châu Âu ra quân với đội hình mạnh nhất với bộ 3 tấn công là Salah, Firmino và Mane. Ở phía bên kia chiến tuyến, ông Jorge Jesus - huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Flamengo lại giữ nguyên những gương mặt đã đá chính tại bán kết.

Sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool đã tràn lên và ngay trong phút đầu tiên, Roberto Firmino đã có cơ hội. Cầu thủ này phá bẫy việt vị khi nhận đường chuyền từ Jordan Henderson. Tiền đạo người Brazil có đường bóng cắt mặt hậu vệ đối thủ trước khi dứt điểm nhưng đáng tiếc là bóng lại đi vọt xà ngang. Chỉ 4 phút sau đến lượt Naby Keita sút bóng lên trời sau pha bóng mà Mohamed Salah trả ngược khá thuận lợi.

Sau những phút đầu để Liverpool gây áp lực, Flamengo đã tổ chức lại đội hình và triển khai nhiều pha phản công hết sức nguy hiểm về phía khung thành của đại diện nước Anh. Tuy nhiên, những tình huống mà đội bóng đến từ Brazil triển khai đã không thắng được thủ môn Alisson và hàng phòng ngự “hay nhất ở ngoại hạng Anh”. Trong phần còn lại của hiệp 1, Liverpool không chơi pressing nữa mà chủ động thi đấu chậm lại với những pha chống đỡ và chờ phản công.

Flamengo cũng khiến Liverpool gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Getty Images

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn là những pha ăn miếng trả miếng giữa 2 bên. Ngay phút 47, từ đường chuyền của Henderson, Firmino tâng bóng vượt qua 1 hậu vệ bên phía Flamengo, nhưng cú sút đập trúng cột dọc bật ra. Sau ít phút bị tấn công dồn dập, Flamengo có câu trả lời với pha dứt điểm của Gabriel Barbosa buộc Alisson Becker phải trổ tài cứu thua. Đến phút 76, Salah đã đưa được bóng vào lưới Flamengo nhưng bàn thắng không được công nhận bởi lỗi việt vị.

Kịch tính của trận đấu đến vào thời gian bù giờ của hiệp 2 khi Firmino có đường chọc khe tốt để Sadio Mane băng xuống trong thế đối mặt thủ môn Alves, nhưng khi tung chân sút, hậu vệ Rafinha đã xoạc bóng. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, Rafinha nhận thẻ vàng. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông “vua áo đen” đã bẻ còi và không cho Liverpool hưởng bất cứ quả phạt nào.

Vì thế, 2 đội phải bước vào thi đấu hiệp phụ để quyết định ngôi vô địch. Dù vẫn rất chủ động nhưng Flamengo lại không có những đường bóng thực sự sắc sảo trong nhiệm vụ kết liễu đối thủ. Ngược lại, Liverpool cuối cùng cũng tận dụng được cơ hội của mình. Phút 99, Liverpool phản công và từ đường chuyền dài của Henderson cho Mane bị 1 hậu vệ Flamengo cắt bóng hụt. Mane tỉnh táo đưa bóng cho Firmino từ phía sau băng lên hỗ trợ và anh vượt qua cầu thủ đối phương trước khi sút tung lưới thủ thành Diego Alves ghi bàn thắng phá vỡ thế bế tắc của trận đấu.

Firmino (số 9) ghi bàn thắng duy nhất để giúp Liverpool vô địch FIFA Club World Cup. Ảnh: EPA

Đến phút 119, Flamengo có cơ hội rất tốt để ghi bàn gỡ hòa nhưng pha đệm bóng nhanh của Vitinho lại không trúng đích. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho Liverpool đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Với kết quả này, The Kop lần đầu đoạt ngôi vô địch tại đấu trường FIFA Club World Cup. Chức vô địch này đã khép lại 1 năm hoàn hảo cho đội bóng thành phố cảng và Liverpool cũng tiếp nối chuỗi chiến thắng của các đại diện châu Âu tại FIFA Club World Cup lên con số 7.

Huấn luyện viên Klopp không tiếc lời khen ngợi nỗ lực của các học trò: “Chúng tôi đã vượt khó và vượt qua bài kiểm tra khó khăn nữa sau 1 bài kiểm tra cũng cực khó trước đó. Các cầu thủ Liverpool đã thi đấu tuyệt hay và luôn giữ trạng thái tập trung cao độ mới có được thành quả như mong muốn”. Cùng với đó, vị chiến lược gia người Đức khẳng định, đây sẽ là động lực giúp The Kop tiếp tục duy trì ưu thế giữ vững ngôi đầu khi trở lại giải Ngoại hạng Anh ở lượt trận lễ Giáng sinh và chào đón năm mới sắp tới.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/liverpool-vo-dich-fifa-club-world-cup/