Liverpool vs Man Utd - đánh bẫy ở Anfield

Cuộc đọ sức giữa Liverpool và Man Utd được coi là 'chung kết sớm' của Premier League mùa giải 2020/21 khi 2 đội đang cạnh tranh nhau ngôi vị nhất bảng.

Nếu Man Utd thắng ở Anfield, coi như họ đã đạt được nửa đường trong công cuộc loại Liverpool ra khỏi cuộc đua Premier League. Đơn giản, họ sẽ không chỉ hơn Liverpool 6 điểm, mà còn đưa đối thủ vào một khởi đầu đáng lo ngại cho 1 tháng trước mắt, khoảng thời gian mà Liverpool phải chơi tới 10 trận trong 34 ngày.

Cái bẫy của Klopp

Chưa khi nào Liverpool ở vào tình thế khó khăn như hiện thời. Nhân sự chủ chốt chấn thương, điểm số so với đội đầu bảng lại đang thua kém. Đã vậy, họ sẽ phải bước vào 34 ngày hành xác sắp tới với 10 trận trước mắt. Trong 10 trận ấy, ngoài trận gặp Man Utd ở FA Cup và Leipzig ở Champions League, trong 8 trận còn lại ở Premier League, họ sẽ phải đối đầu 5 đối thủ nguy hiểm là Man Utd, Tottenham, Leicester, Man City và Everton.

Chỉ cần không thắng nổi trận mở màn của 34 ngày kinh hoàng này thôi, Liverpool sẽ phải sống trong một áp lực khủng khiếp. Đơn giản, họ không được phép sẩy chân trong tình thế mật độ thi đấu quá dày. Có thể nói, đây chính là chuỗi trận sống còn, quyết định toàn bộ mùa giải của thầy trò Klopp. Liệu họ sẽ vượt qua nó bằng cách nào, nhất là khi gegenpressing là một lối chơi đòi hỏi thể lực khủng khiếp?

Chắc chắn Klopp phải chuẩn bị cho mình một giải pháp chu toàn. Người Đức nổi tiếng về tính khoa học và tỉ mỉ, Klopp cũng lừng danh với cách làm việc rất chi tiết đến độ khắt khe của mình. Ông hoàn toàn có thể đối phó tốt với khó khăn trước mắt này và việc đầu tiên ông cần chính là phải hạ gục Man Utd để nhắm tới 2 mục đích rất cụ thể.

Thứ nhất là đòi lại ngôi đầu bảng. Điều đó tạo một bước đà tâm lý rất lớn cho các cầu thủ của Klopp. Thứ hai, hạ gục Man Utd lúc này sẽ khiến cơn hưng phấn của Man Utd bị suy giảm đáng kể và nó nhiều khả năng sẽ dẫn Man Utd vào một đợt khủng hoảng phong độ ngắn hạn nhưng cũng đủ để Liverpool không phải sống trong quá nhiều âu lo kể từ nay cho tới ngày 20/2.

Và để đạt 2 mục tiêu kể trên, Klopp sẽ giăng bẫy ở Anfield, một cái bẫy rất quen thuộc nhưng tinh vi đến độ đối thủ của Klopp rất khó tránh khỏi. Và con mồi bên phía Man Utd kỳ này chính là Maguire và tiền vệ trụ kết nối với anh trong quá trình triển khai bóng từ sân nhà.

Klopp đau đầu với bài toán lực lượng. Ảnh: Reuters.

Nhiều người thường lấy số bàn thắng ra để đánh giá Firmino, nhưng ít người nhận diện được tầm quan trọng của cầu thủ Brazil này trong lối chơi của Liverpool thực tế không nằm ở khâu ghi bàn. Với 2 cỗ máy Salah và Mane, Klopp không ngại chuyện bàn thắng sẽ đến từ đâu. Thứ ông cần là người tạo ra được cái bẫy để Liverpool có thể đoạt bóng ở khoảng cách khoảng 30 m trước mặt thành đối phương. Với ông, đoạt bóng ở đó còn giá trị hơn nhiều so với việc có một nhà kiến tạo lối chơi xuất sắc trong tay.

Khi đối thủ triển khai bóng từ sân nhà, Liverpool luôn khóa chặt các kênh chuyền bóng, tạo một cảm giác nghẹt thở thực sự với cầu thủ cầm bóng của đối phương. Tuy nhiên, luôn có một “khe cửa hẹp” mà Liverpool mở ra cho đối thủ. Đó thường là kênh chuyền bóng cho tiền vệ trụ. Họ cố tình để hở khe cửa hẹp ấy vì một mục tiêu duy nhất: đó chính là nơi họ sẽ đoạt bóng. Đó là cái bẫy.

Ngay khi tiền vệ trụ của đối thủ vừa nhận bóng, lập tức Firmino sẽ tạo áp lực bằng cách áp sát phong tỏa phía sau lưng trong khi tiền vệ khác ập tới phong tỏa phía trước mặt. Bài đánh này của Klopp cực hữu hiệu ở Liverpool mấy năm gần đây và cái bẫy ấy khi đã sập, nó như một cái khóa chắc chắn mà không đối thủ nào có thể mở được.

Tất nhiên, chúng ta cũng cần hiểu giữa lý thuyết và thực hành còn cách nhau rất xa. Mọi sự phụ thuộc vào tính chính xác của các cầu thủ tham gia, chính xác từ thời điểm cho tới động tác. Và ở Liverpool, họ đã tập nó thành một phản xạ không điều kiện từ lâu rồi.

Man Utd có thoát được bẫy hay không? Và nếu muốn thoát bẫy, họ cần gì?

Man Utd cần... FCUK

Thoạt tiên, mới nghe về cái bẫy của Klopp, chúng ta dễ hình dung khó có cách nào thoát pressing khỏi một hệ thống được tập nhuyễn thành phản xạ như thế. Tuy nhiên, không hẳn là không có cách thoát bẫy cho Man Utd. Thậm chí, Man Utd hoàn toàn có thể “bẫy” ngược lại Liverpool nếu họ có một FCUK thực sự tốt.

Đầu tiên, chúng ta cần nói đến những trở ngại lớn của Liverpool lúc này để thấy cơ hội của Man Utd là gì. Thực chất, người phối hợp tốt nhất với Firmino trong đánh bẫy chính là Fabinho. Tuy nhiên, rủi cho Klopp, chấn thương của các trung vệ đã buộc ông phải dùng Fabinho lấp chỗ trống. Người ta khen Fabinho chơi trung vệ rất hay nhưng Klopp chắc không cảm thấy vui vì cái hay bất đắc dĩ này.

Các tiền vệ thế chỗ cho Fabinho để đánh bẫy đều không sắc sảo bằng anh. Do đó, thành tích của Liverpool năm nay không hề tốt như mùa giải trước. Ở trận thua Southampton vừa rồi, thậm chí cả Fabinho lẫn Henderson đều phải về đá trung vệ. Ở trên, Oxlade-Chamberlain quá chậm trong bắt nhịp bẫy với Firmino. Và đó sẽ là một cơ hội rất lớn để Man Utd thoát pressing ở hiểm địa Anfield.

Pogba thực sự nguy hiểm nếu chơi thăng hoa. Ảnh: Reuters.

Bây giờ thì nói đến FCUK. Đó là tên một nhãn hàng thời trang, nhưng nó có ý nghĩa phù hợp với Man Utd lúc này. Họ cần một mối liên hệ Pháp (French Connection) đúng nghĩa để thoát bẫy và đặt bẫy ngược lại đối thủ.

Nếu Man Utd đá 2 trụ (double pivot) với Pogba là một trong hai trụ ấy, họ có khả năng thoát bẫy tốt nhờ vào cách che chắn bóng rất khéo của Pogba. Tuy nhiên, đó phải là một Pogba như chúng ta đang thấy thời gian qua chứ không phải một Pogba chủ quan kiểu cũ và hay mất bóng chỉ vì rườm rà.

Với phong độ và tinh thần như hiện tại, Pogba hoàn toàn có thể sẽ xử lý tốt Firmino và đối tác trong tâm bẫy của Liverpool. Tuy nhiên, để chiến thắng thì không chỉ thoát bẫy đơn thuần mà còn phải đặt bẫy ngược lại đối thủ. Và điểm đặt bẫy chính là sau lưng Alexander-Arnold. Cầu thủ này luôn được phân nhiệm dâng khá cao, gần vạch giữa sân mỗi khi Liverpool đặt bẫy để sẵn sàng rời bệ phóng và tham gia tấn công biên.

Đây chính là điểm cần kết nối Pháp nhất của Solsa. Nếu Pogba giải phóng bóng bằng những đường chuyền tốt sau lưng Alexander-Arnold cho Martial, chắc chắn Man Utd sẽ có bàn.

Xem ra, cái bẫy mà Man Utd có thể đặt ra cho Liverpool cũng nguy hiểm không kém cái bẫy đã thành thói quen của Liverpool. Và nếu mọi sự diễn ra đúng như hình dung này, trận derby nước Anh sẽ cực kỳ thú vị bởi đó sẽ là màn đấu trí đúng nghĩa giữa các “quái thủ”. Nếu Solskjaer chiến thắng mà không cần nhờ đến may mắn, chắc chắn ta sẽ phải nghĩ lại về nhận xét tiêu cực dành cho ông ở cuộc chơi chiến thuật.

Chờ đợi những nhân tố mới

Thiago Alcantara là cái tên đầu tiên nên được nhắc tới. Đây là cầu thủ tiền vệ trụ hay nhất thế giới hiện nay, và việc anh xuất hiện ở Liverpool lúc này là cứu tinh cho Klopp đúng nghĩa. Trong lối chơi của Liverpool, vị trí tiền vệ trụ vô cùng quan trọng, được gọi là “ngọn hải đăng” của cả đội. Henderson được đánh giá cao trong chức vô địch ở mùa trước là bởi thế. Và Thiago thì “chất” hơn Henderson rất nhiều.

Lối chơi của Klopp tiêu hao thể lực rất lớn và không một cầu thủ nào có thể chơi liên tục cả trận như thế. Chỉ có máy mới chơi được theo cách đó một cách liên tục không ngừng nghỉ mà thôi. Cầu thủ Liverpool cần các khoảng nghỉ trong trận đấu. Người tạo ra khoảng nghỉ cho họ chính là tiền vệ trụ. Cách cầu thủ này giữ bóng chính là cách anh ta điều tiết nhịp độ để đội có được quãng nghỉ tích lũy năng lượng sau một đợt tấn công hay tranh chấp quyết liệt.

Với Thiago, Klopp hoàn toàn có thể chốt cặp trung vệ tạm thời Fabinho - Henderson và sử dụng được James Milner thay chỗ Fabinho. Milner là người chơi đối tác bẫy với Firmino tốt nhất sau Fabinho ở Liverpool. Hơn nữa, chất lượng chuyền bóng của Thiago là “bậc thầy” nếu so sánh với Henderson. Rất có thể, chính Thiago sẽ là chìa khóa mở ra giải pháp cho Klopp trong 34 ngày kinh hoàng sắp tới.

Thiago có thể là bước ngoặt của trận cầu đinh. Ảnh: Reuters.

Còn ở Man Utd, không biết Diallo có thể ra sân ở trận này hay không, nhưng đó cũng là một nhân tố để kỳ vọng. Cái chân trái khéo léo của Diallo cùng tuổi trẻ của anh gợi nhắc nhiều về ngày Ronaldo ra mắt Man Utd. Nếu Diallo xuất hiện trong trường hợp Cavani xuống sức để Rashford chơi trung phong, có thể Man Utd sẽ tặng quà cho CĐV của mình bằng một hình ảnh thần tượng mới.

Tất nhiên, khả năng ra sân của Diallo là rất nhỏ, nhưng đó là một hợp đồng tốt với Man Utd lúc này. Man Utd đang cần thêm chân sút và Diallo thường có những cú dứt điểm ở sát vạch vòng cấm rất hiểm, nhanh và uy lực. Có thể đây cũng là chìa khóa mới của Solsa trong cuộc đua vô địch năm nay và biết đâu chừng, Diallo sẽ là một CR7 mới của Man Utd.

Kỳ vọng lớn thường dễ gần với ảo tưởng. Tuy nhiên, thà có kỳ vọng còn hơn là không có gì. Mà Diallo xứng tầm với kỳ vọng ấy. Nếu anh ta chơi tốt, đẹp mắt, rõ ràng không chỉ Man Utd có lợi mà hình ảnh của Premier League cũng hấp dẫn hơn rất nhiều.

'Cầu thủ MU noi theo Pogba' Huấn luyện viên Ole Solskjaer khẳng định tầm quan trọng của Paul Pogba trong đội hình Manchester United sau khi thắng Burnley 1-0 ở trận đá bù thuộc vòng 1 Premier League.

Hà Quang Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/liverpool-vs-man-utd-danh-bay-o-anfield-post1173800.html