LLVT Quân khu 7: Vun đắp nghĩa tình với đồng bào dân tộc, tôn giáo

Địa bàn Quân khu 7 có nhiều đồng bào dân tộc, tôn giáo. Trong các cuộc kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng bào các dân tộc thiểu số, giáo dân trên địa bàn Quân khu đã có đóng góp to lớn. Nhiều nhà thờ, chùa chiền, thánh đường, nơi thờ tự... là cơ sở phục vụ kháng chiến, nuôi giấu cán bộ cách mạng. Truyền thống đoàn kết keo sơn ấy được LLVT Quân khu 7 phát huy, bồi đắp, chăm lo bằng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả...

Những mô hình gắn bó nghĩa tình

Chúng tôi đến thăm gia đình bà K’Ngân (thôn Đoàn Kết, xã N’Thol Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Căn nhà cấp 4 của gia đình bà có 3 thế hệ, 12 nhân khẩu, được Ban CHQS huyện Đức Trọng, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các tổ chức, đoàn thể của địa phương trao tặng đầy ắp niềm vui, ríu rít tiếng cười trẻ nhỏ.

Thượng tá Phạm Văn Xuân, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đức Trọng cho biết, nguồn kinh phí hơn 90 triệu đồng xây dựng căn nhà này được trích từ quỹ của mô hình “Tiết kiệm tiền lẻ, chia sẻ khó khăn” do đơn vị phát động. Mô hình này thu hút nhiều cán bộ, chiến sĩ và các tổ chức, đoàn thể, nhân dân tham gia, đóng góp. Sau 3 năm đã huy động kinh phí xây dựng được hai căn nhà nghĩa tình quân dân tặng gia đình DTTS có hoàn cảnh khó khăn.

Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh bàn giao công trình điểm sinh hoạt văn hóa, thể dục-thể thao cộng đồng cho thánh đường Hồi giáo Masjid Nourl Niamah (tỉnh Tây Ninh). Ảnh: THẾ DŨNG

Mô hình của Ban CHQS huyện Đức Trọng được Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, chính quyền địa phương đánh giá cao. Từ năm 2019, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã triển khai các đề án, chương trình lớn về công tác dân vận, chú trọng chăm lo địa bàn có đông đồng bào dân tộc, giáo dân.

Tiêu biểu như: Đề án xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, ưu tiên ổn định nhà ở, diện tích sản xuất cho đồng bào DTTS; xây dựng công trình văn hóa ở địa bàn dân tộc, tôn giáo; tổ chức Chương trình "Xuân chiến sĩ", "Tết quân dân", tổ chức gặp mặt, tôn vinh đại biểu DTTS tiêu biểu, gặp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo, thăm, tặng quà trong các dịp lễ, tết...

Năm 2022, LLVT Quân khu 7 đã phối hợp với các doanh nghiệp xây tặng hơn 300 căn nhà, trong đó phần lớn đối tượng được tặng là đồng bào dân tộc ít người, giáo dân; xây dựng 57 công trình văn hóa tặng các cơ sở tôn giáo, thôn, ấp vùng đồng bào DTTS; tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng... 8 tháng của năm 2023, Quân khu 7 đã xây tặng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tôn giáo 195 căn nhà tình nghĩa quân dân trị giá hơn 19 tỷ đồng và 17 công trình văn hóa trong cơ sở tôn giáo trị giá hơn 2,3 tỷ đồng.

Đề án xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới không chỉ có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng, an ninh mà còn giúp đồng bào các DTTS ổn định cuộc sống, sản xuất, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, ổn định. Đến nay, Quân khu 7 đã bàn giao 52 điểm/477 căn nhà, trong đó 43 điểm/411 căn nhà liền kề chốt dân quân biên giới, 9 điểm/66 căn nhà liền kề đồn, trạm biên phòng; tổng kinh phí xây dựng hơn 127,4 tỷ đồng. Các hộ dân đồng bào dân tộc thuộc diện hỗ trợ của đề án đều được Quân khu 7 phối hợp với địa phương cấp nhà, cấp đất sản xuất, có điện, nước sạch, bảo đảm y tế, giáo dục, hỗ trợ tạo việc làm, ổn định cuộc sống...

Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng khởi công xây dựng công trình văn hóa trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ANH HUY

Phát huy truyền thống, tạo sự đồng thuận

Địa bàn Quân khu 7 có 15 tôn giáo với hơn 10 triệu giáo dân, chiếm 44,9% dân số. Nhiều địa phương có hơn 40 dân tộc sinh sống, làm việc, đời sống văn hóa phong phú, đa dạng... Phát huy truyền thống đoàn kết quân dân, thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời nhằm khẳng định vai trò quan trọng, nòng cốt của LLVT trong thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo và chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, từ năm 2019, Đảng ủy Quân khu 7 đã có nghị quyết chuyên đề về nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện chủ trương “Tăng cường gắn kết, thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc và đồng bào tôn giáo”.

Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận cao trong cấp ủy, chính quyền các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Đó là yếu tố thuận lợi để triển khai các mô hình giúp dân, huy động được nhiều nguồn lực xã hội tham gia.

Mô hình “Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước” do Quân khu 7 phát động đã được lãnh đạo các địa phương đồng tình ủng hộ, đồng hành triển khai, mang lại hiệu quả to lớn trên thực tế. Trong các chương trình, đề án xây dựng công trình văn hóa-thể thao, nhà tình nghĩa đoàn kết quân dân, xây dựng các điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn, trạm biên phòng biên giới... mô hình này đã huy động được hàng trăm tỷ đồng từ TP Hồ Chí Minh, các tỉnh có tiềm lực kinh tế mạnh và cộng đồng doanh nghiệp hỗ trợ, ủng hộ các địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, địa bàn biên giới...

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Đức Trọng, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng ủng hộ quỹ xây nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số theo mô hình "Tiết kiệm tiền lẻ, chia sẻ khó khăn". Ảnh: VĂN QUYẾN

Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 cho biết: Một trong những kinh nghiệm thực hiện hiệu quả các đề án, mô hình chăm lo đồng bào DTTS, giáo dân là LLVT phải luôn bám nắm địa bàn, bám sát thực tiễn, nắm bắt yêu cầu từ cơ sở để tham mưu xây dựng mô hình, chương trình đúng hướng, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Các địa bàn triển khai cũng được xác định có trọng tâm, trọng điểm, tùy thuộc vào điều kiện thực tế ở từng địa phương để áp dụng mô hình, triển khai cách làm phù hợp. Điều quan trọng nhất là phải tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng các cấp, tạo sự lan tỏa trong đời sống xã hội. Để chủ trương đi sâu vào đời sống, quá trình triển khai cần chú trọng đẩy mạnh thường xuyên công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết dân tộc, tôn giáo trong các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt là việc phát huy vai trò, uy tín, tấm gương sáng của các chức sắc, chức việc, già làng... tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện những công trình, kết quả mang tính biểu tượng của tình đoàn kết quân dân, đoàn kết dân tộc, tôn giáo. Đó cũng là điều kiện, môi trường để LLVT Quân khu 7 làm tốt nhiệm vụ chính trị, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc. Các đề án, chương trình đang tiếp tục được nhân rộng, đi vào chiều sâu, thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

ĐẶNG TRUNG KIÊN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/llvt-quan-khu-7-vun-dap-nghia-tinh-voi-dong-bao-dan-toc-ton-giao-740409