LLVT tỉnh Quảng Ngãi sát cánh cùng nhân dân vượt bão

Với phương châm 'đảm bảo an toàn tính mạng người dân, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra', LLVT và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực, chủ động, tập trung lực lượng triển khai nhiều biện pháp ứng phó với bão số 6.

Sáng 10-11, cùng đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi có mặt tại các xã ven biển thuộc huyện Đức Phổ, chúng tôi ghi nhận không khí khẩn trương của các lực lượng đang chạy đua với thời gian gấp rút giúp nhân dân chằng chống nhà ở, sơ tán người già, trẻ em đến vị trí an toàn. Tại xã Phổ Thạnh, sau cơn bão số 5, kè chắn sóng Sa Huỳnh tiếp tục bị sạt lở, thân kè bị nứt gãy và sụt lún nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn tính mạng của hàng trăm hộ dân sinh sống dọc tuyến kè, 60 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV), do Đại tá Bùi Tá Tuân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp chỉ huy đã tiến hành tuyên truyền, vận động, giúp nhân dân di dời trước khi bão vào. Với tinh thần “lo cho dân như lo cho mình”, đến 12 giờ trưa ngày 10-11, các lực lượng đã hỗ trợ, di dời 192 hộ/400 nhân khẩu của xã Phổ Thạnh đến nơi an toàn. Theo dự báo Đức Phổ là một trong những khu vực trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi mà bão số 6 sẽ đi qua, với 6 xã ven biển bị ảnh hưởng, gồm: Phổ An, Phổ Khánh, Phổ Châu, Phổ Quang, Phổ Vinh và Phổ Thạnh. Để ứng phó kịp thời, UBND huyện Đức Phổ đã xây dựng phương án di dời, sơ tán 1.157 hộ/ 4.002 nhân khẩu của 6 xã này đến khu vực an toàn khi có tình huống khẩn cấp.

 LLVT tỉnh Quảng Ngãi giúp người dân thôn Thạnh Bi 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ di dời đến vị trí an toàn.

LLVT tỉnh Quảng Ngãi giúp người dân thôn Thạnh Bi 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ di dời đến vị trí an toàn.

Tại khu vực cảng cá Sa Huỳnh (huyện Đức Phổ), lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ngãi cũng đang hỗ trợ ngư dân tiếp tục gia cố, neo buộc tàu thuyền. Đại úy Lê Minh Trọng, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Sa Huỳnh cho biết: Ngay từ sáng 9-11, chúng tôi đã phối hợp với Ban quản lý cảng cá Sa Huỳnh tập trung hướng dẫn, bố trí, sắp xếp chỗ neo đậu cho tàu thuyền; đồng thời tuyên truyền, vận động ngư dân không buộc dây neo vào cầu Thạnh Đức để đảm bảo an toàn cho cầu và phương tiện. Hiện trong cảng có 309 tàu, thuyền đã vào neo đậu, tránh trú. Theo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi, đến chiều 10-11, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có hơn 2.600 tàu cá trong và ngoài tỉnh được hướng dẫn vào các bến bãi, cảng cá trên địa bàn neo đậu, tránh trú an toàn. Số phương tiện tàu, thuyền của tỉnh đang còn hoạt động trên biển đều đã được BĐBP tỉnh liên lạc và thông tin hướng đi của bão số 6 để phòng tránh. Hiện nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trực 2 đội cơ động với 3 tàu, ca nô sẵn sàng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra, đồng thời tuần tra bảo vệ an ninh trật tự ở các khu vực có tàu thuyền neo đậu.

LLVT tỉnh Quảng Ngãi giúp người dân thôn Thạnh Bi 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ di dời đến vị trí an toàn.

Trên huyện đảo Lý Sơn, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, Trung tá Trần Thanh Tùng, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện đảo Lý Sơn cho biết: Ngay sau khi nhận được công điện của trên, LLVT huyện đã phối hợp với BĐBP và lực lượng công an tuyên truyền tới toàn bộ các tàu, thuyền vào vị trí neo đậu an toàn; vận động các hộ dân đưa 38 lồng bè nuôi cá ngoài biển vào trong âu tàu tránh trú. Hiện đơn vị đang duy trì canh trực 100% quân số, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng biên phòng, công an và Vùng Cảnh sát biển 2 giúp nhân dân ứng cứu, khắc phục hậu quả.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Tấn Lâm, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để kịp thời chỉ đạo xử lý, ứng phó với bão số 6 và mưa lũ lớn có thể xảy ra sau bão, Bộ CHQS tỉnh đã thành lập 2 sở chỉ huy tiền phương tại huyện đảo Lý Sơn và huyện Đức Phổ; tổ chức 2 đội xung kích cơ động của cơ quan Bộ CHQS tỉnh (64 đồng chí và 3 ca nô); mỗi xã, phường từ 25-30 người thành 1 đội xung kích (lực lượng dân quân làm nòng cốt), cấp huyện 15-20 người tập trung ứng trực, sẵn sàng cơ động giúp chính quyền, nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả bão, lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, BĐBP tỉnh Quảng Ngãi giúp ngư dân neo cột tàu thuyền.

Theo ghi nhận của chúng tôi, chiều tối ngày 10-11, tại các địa phương ven biển của tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa và gió to. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần chủ động, tích cực của các đơn vị lực lượng vũ trang, nhân dân địa phương và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, công tác ứng phó giúp nhân dân chằng, chống nhà cửa, neo buộc tàu thuyền cũng như di dời, sơ tán người tại các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn đã được hoàn tất. Những khu vực dành cho nhân dân tránh, trú bão đều được chuẩn bị chu đáo lương thực, thực phẩm và một số đồ dùng thiết yếu. Tại các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh, công tác canh trực được duy trì nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra.

Theo báo cáo của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, trong ngày 10-11, Bộ CHQS tỉnh đã huy động 360 cán bộ, chiến sĩ (trong đó, bộ đội thường trực: 48; dân quân, tự vệ: 312) hỗ trợ di dời 219 hộ/453 nhân khẩu đến vị trí an toàn; giúp nhân dân chằng chống 34 nhà ở.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/llvt-tinh-quang-ngai-sat-canh-cung-nhan-dan-vuot-bao-599581