LLVT TP Hạ Long chung tay bảo vệ môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp

Nhận thức sâu sắc về tác động, ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đối với môi trường sống, những năm gần đây, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Hạ Long đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh.

LLVT TP Hạ Long tham gia thu gom rác thải tại bờ biển.

Về thăm Ban CHQS TP Hạ Long thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh, ai cũng sẽ ấn tượng bởi cảnh quan môi trường đơn vị xanh - sạch - đẹp, không khí thoáng đãng. Cảm giác vô cùng thoải mái khi thăm một vòng từ khu nhà làm việc của cơ quan đến bếp ăn, kho quân khí, nhà để xe, vườn tăng gia đều được sửa chữa, xây mới khang trang; hệ thống vườn hoa, cây cảnh được chăm sóc tỉ mỉ.

Ban CHQS thành phố tham gia ủng hộ gần 200 triệu đồng và ngày công xây dựng Nhà ăn điểm trường mần non Cái Gian (Ba Chẽ) tháng 6 năm 2019.

Thượng tá Tạ Văn Biên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Hạ Long, cho biết: Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố luôn quan tâm tới việc xây dựng cảnh quan đơn vị, môi trường văn hóa lành mạnh. Những chậu cây cảnh, vườn tăng gia, hệ thống pano khẩu hiệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường, xây dựng nét đẹp văn hóa quân nhân, xây dựng địa bàn an toàn... là minh chứng sinh động cho quyết tâm của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục sự cố môi trường. Năm 2018, đơn vị đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng doanh trại chính quy xanh - sạch - đẹp" gắn với phong trào thi đua thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh Quảng Ninh về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”.

Đảng ủy, Chỉ huy Ban CHQS thành phố thường xuyên ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Theo đó, đơn vị đã thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục xây dựng ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố về tác hại, ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, biến đổi của khí hậu đối với sức khỏe cộng đồng và đời sống của cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố...

Cán bộ, chiến sĩ LLVT TP Hạ Long phối hợp với Lữ đoàn 170 Hải quân làm công tác dân vận đổ bê tông tuyến đường khu 2, 3 phường Hà Tu, TP Hạ Long.

Theo Đại úy Nguyễn Thanh Trung, trợ lý Quân lực kiêm Bí thư Chi đoàn Ban CHQS TP Hạ Long, để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cần phát huy hiệu quả nòng cốt, xung kích của tổ chức đoàn thanh niên. Vì vậy, tổ chức đoàn thanh niên của đơn vị đã phối hợp tốt với các tổ chức đoàn của địa phương thực hiện tốt các hoạt động như: Vệ sinh bãi biển, nhặt rác thải nhựa, trồng mới cây xanh, vệ sinh, phát quang đường, khơi thông cống rãnh, góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố; đồng thời trực tiếp tham gia xử lý bom mìn còn sót lại sau chiến tranh...

Bên cạnh đó, những năm qua, LLVT thành phố đã tích cực thực hiện tốt Cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới, đô thi văn minh” đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng nhà nội trú cho học sinh Trường tiểu học, THCS Kỳ Thượng, nhà ăn điểm trường mầm non Cái Gian, nhà Đồng đội, nhà cho các gia đình chính sách; làm đường dân sinh… cho nhân dân trên địa bàn thành phố và các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ninh; qua đó góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng gắn bó.

Ban CHQS TP Hạ Long phối hợp với Ban Công binh Bộ CHQS tỉnh di dời quả bom cỡ lớn 500 kg tại tổ 6, khu 10, TP Hạ Long.

Phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống LLVT tỉnh Quảng Ninh, có thể nói, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT TP Hạ Long đã thu được nhiều kết quả quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan đơn vị ngày càng xanh - sạch - đẹp", góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nâng cao chất lượng đời sống, sinh hoạt của bộ đội và nhân dân trên địa bàn... Những việc làm thiết thực mang đầy ý nghĩa của LLVT TP Hạ Long đã góp phần cùng địa phương thực hiện công bảo vệ môi trường, tạo được sự đồng thuận cao của xã hội. Đồng thời, đã chứng minh một điều: Bộ đội luôn sẵn sàng, quyết tâm vượt khó, cùng với địa phương hành động để nhân dân có được môi trường sống an toàn và ngày một tốt hơn.

Đoàn Khánh Dũng (Ban CHQS TP Hạ Long)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201908/llvt-tp-ha-long-chung-tay-bao-ve-moi-truong-canh-quan-xanh-sach-dep-2451692/