LNA tăng cường sức mạnh trước trận chiến giành Sirte

Tình hình chiến sự tại Libya dự báo sắp bước vào giai đoạn mới sau thời kỳ tương đối yên tĩnh.

Vào ngày 30 tháng 8, bộ chỉ huy tác chiến của Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) đã nhận được dữ liệu về việc chuyển lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của Nguyên soái Khalifa Haftar đến căn cứ không quân Al-Jufra, nằm ở phía Nam thành phố cảng Sirte.

Trong đó bản thân Sirte nằm cách thủ đô Tripoli 450 km về phía Đông. Tờ Người quan sát Libya đã đưa tin về việc xây dựng lực lượng của Nguyên soái Khalifa Haftar trước trận chiến giành thành phố chiến lược này.

Trận chiến quyết định giành thành phố chiến lược Sirte có thể sắp diễn ra. Ảnh: Al Masdar News.

Trận chiến quyết định giành thành phố chiến lược Sirte có thể sắp diễn ra. Ảnh: Al Masdar News.

Theo thông tin tình báo của GNA, các đơn vị chiến đấu của LNA đã được chuyển đến gần Sirte, bao gồm lính đánh thuê đến từ công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, nhóm Janjaweed của Sudan, cũng như các binh sĩ được thuê từ Chad và Syria.

"Ngoài các thiết bị quân sự chở hàng cùng đạn dược và phương tiện hỗ trợ vật chất kỹ thuật khác, 112 vũ khí hạng nặng đã được gửi đến Al-Jufra. Tất cả các đơn vị mặt đất và hàng không của GNA đã được lệnh trong tình trạng cảnh giác cao độ - binh sĩ phải 'đặt tay trên cò súng' và có thể nhanh chóng phản ứng trước hành động của kẻ thù", báo cáo của GNA cho biết.

Trước đó các quan chức LNA đã chỉ trích sáng kiến của ban lãnh đạo GNA trong việc chấm dứt hành động thù địch. Tuy nhiên trong những ngày gần đây không có sự gia tăng các cuộc đụng độ giữa hai bên trong cuộc xung đột, cho thấy trên thực tế thỏa thuận ngừng bắn giữa các lực lượng đang được thực thi.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/lna-tang-cuong-suc-manh-truoc-tran-chien-gianh-sirte/20200901033527023