Lộ bằng chứng Hitler đào tẩu sang Argentina bằng tàu ngầm?

Theo các tài liệu của FBI mới công bố, trùm phát xít Hitler đã đào tẩu sang Argentina bằng tàu ngầm khi Đức quốc xã bại trận năm 1945.

Các tài liệu của FBI đã gây chấn động dư luận khi nói về một kẻ chạy trốn người Argentina tuyên bố đã giúp Hitler cùng hai người phụ nữ và những người Đức khác lên bờ sau khi họ đáp xuống từ một tàu ngầm đậu ở đất nước Nam Mỹ. Sự việc đó diễn ra sau khi bức tường Berlin sụp đổ được khoảng 2,5 tuần.

Các tài liệu của FBI đã gây chấn động dư luận khi nói về một kẻ chạy trốn người Argentina tuyên bố đã giúp Hitler cùng hai người phụ nữ và những người Đức khác lên bờ sau khi họ đáp xuống từ một tàu ngầm đậu ở đất nước Nam Mỹ. Sự việc đó diễn ra sau khi bức tường Berlin sụp đổ được khoảng 2,5 tuần.

Sau khi lên bờ, Hitler và những người đi theo đã đến khu vực chân núi phía nam dãy Andes. Kế đến, những gia đình người Đức đã di chuyển đến sống tại những ngôi làng thuộc khu vực này.

Một người cung cấp tin Argentina đã báo tin này cho chính quyền Mỹ với hy vọng bản thân sẽ được tị nạn tại Mỹ. Danh tính của người này không được đề cập đến trong các tài liệu của CIA.

Tuy nhiên, người báo tin đã cung cấp thông tin về Hitler cho Examiner - một nhà báo làm việc ở Los Angeles vào ngày 29/7/1945. Trong đó, ông nói rằng thành viên của Đức Quốc xã đang ẩn náu "bị bệnh hen suyễn, bệnh viêm loét hành hạ và không có ria mép".

Thậm chí, người báo tin này còn đưa ra những thông tin nói về vị trí ẩn náu của Hitler: "Nếu bạn đến một khách sạn ở San Antonio, Argentina, tôi sẽ sắp xếp cho một người đàn ông gặp bạn và chỉ chính xác vị trí nơi ở của Hitler. Trang trại nơi Hitler ở được canh gác vô cùng cẩn mật. Bạn có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng nếu như đến nơi này".

Các thông tin trên được tìm thấy trong số tài liệu của Giám đốc FBI huyền thoại J Edgar Hoover.

Tuy nhiên, trong một tập tài liệu ghi ngày 21/9/1945 và được ghi chú là "nơi ẩn náu của Hitler", các đặc vụ FBI đã kết luận: "Do thiếu thông tin đầy đủ nên không thể tiếp tục truy tìm vị trí ẩn náu của Hitler dựa trên những thông tin thưa thớt thu thập được cho đến ngày nay".

Một số tài liệu khác của FBI ám chỉ rằng, Hitler đã từng sống ở thành phố New York và khẳng định người này không có ria mép.

Trong khi một số tài liệu khác lại cho rằng, trùm phát xít Hitler đã ẩn náu cùng những người Đức biết nói một phần tiếng Thụy Sĩ.

Những tiết lộ trên được đưa ra sau khi một người chuyên truy tìm tung tích trùm phát xít Hitler tuyên bố ông đã tìm thấy một bức ảnh của Hitler chụp cùng người yêu. Người này cũng tuyên bố Hitler đã qua đời khi ở Brazil, thọ 95 tuổi. Ảnh chụp được cho là Hitler và người yêu năm 1984 (hai năm trước khi Hitler chết).

Theo cuốn sách của tác giả Simoni Renee Guerreiro Dias, Hitler đã trốn sang Paraguay sau khi ghé qua Argentina. Cuối cùng, trùm phát xít đã định cư ở một thị trấn nhỏ tại bang Mato Grosso, Brazil.

Hitler cũng được cho là đã sử dụng tên giả Adolf Leipzig và được 12.000 người dân địa phương ở Nossa Senhora do Livramento biết đến với biệt danh "Old German".

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/lo-bang-chung-hitler-dao-tau-sang-argentina-bang-tau-ngam/20200118073108917