Lộ bất lợi cho ông Biden, Tổng thống Trump gây ấn tượng

Tổng thống Mỹ tuyên bố đang chống dịch rất tốt, ứng viên Joe Biden lộ thông tin bất lợi.

Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp tục gửi đi các tín hiệu cho thấy chính quyền của ông đang rất nỗ lực để chống lại đại dịch toàn cầu, chống lại các kế hoạch chỉ trích của ứng viên Đảng Dân chủ.

Ông Trump có thể thắng cử vì "mọi chuyện đã an bài".

Ông Trump có thể thắng cử vì "mọi chuyện đã an bài".

Trong bài phát biểu vận động tranh cử mới đây ở bang Florida hôm 13/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông đủ khỏe mạnh để tới và trao cho những người ủng hộ mình nhiều “nụ hôn nồng nhiệt”.

“Dưới sự lãnh đạo của tôi, chúng ta đang sắp sở hữu một loại vaccine COVID-19 an toàn và sự phục hồi kinh tế nhanh chóng mà không quốc gia nào trên thế giới làm được” - ông Trump tuyên bố.

Giọng nói của Tổng thống Mỹ khá mạnh mẽ và không có dấu hiệu ngắt quãng, thở gấp.

Tổng thống Trump cho biết, sau khi được sử dụng thuốc và các phương pháp điều trị COVID-19 đặc biệt, ông cảm thấy “vô cùng khỏe mạnh”. Ông lấy làm vui mừng và tuyên bố mình đã “miễn nhiễm” với COVID-19.

Phát biểu trước đám đông ủng hộ, ông Trump tuyên bố nếu mình đắc cử vào tháng 11 tới, cuộc sống bình thường “sẽ sớm trở lại” với người dân Mỹ. Tổng thống cũng không nhắc về một triển vọng tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân trước ngày bầu cử.

Điểm nhấn của chương trình là sau bài phát biểu, bản nhạc "YMCA" của nhóm nhạc disco The Village People's vang lên, Tổng thống Trump thể hiện điệu nhảy đặc biệt của mình, hòa cùng tiếng reo hò của người ủng hộ như một cách ông chứng minh mình vẫn có sức khỏe. Ông Trump nắm tay và đung đưa nhịp nhàng theo điệu nhạc nhưng vẫn không quên giữ khoảng cách với khán giả.

Nhiều người theo dõi tỏ ra hào hứng vì hiếm khi thấy Tổng thống Mỹ vui vẻ như vậy trong bối cảnh phải chịu nhiều áp lực thời gian gần đây.

Clip Tổng thống Trump nhảy trước người ủng hộ:

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa bầu cử Mỹ sẽ diễn ra, ông Trump đang nỗ lực hết sức khi một số cuộc thăm dò cho thấy đối thủ của ông – cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang giành ưu thế.

Dẫu vậy, ông Trump vẫn được sự ủng hộ nhất định. Thượng nghị sĩ Ed Rollins, là cố vấn cho ủy ban chính trị ủng hộ ông Trump, nói trên tờ New York Times: “Môi trường chính trị của Tổng thống thật tệ. Đây là trận chiến khó khăn”.

Ông Rollins thậm chí còn cho rằng “mọi chuyện đã an bài” khi nói về khả năng ông Trump có thể đảo ngược tình thế.

So với cuộc thăm dò hồi tháng 9, ông Biden đã giành thêm 5 điểm phần trăm từ các cử tri vẫn còn đang lưỡng lự. Tỉ lệ cử tri nhiều khả năng sẽ đi bầu cho ông Biden cũng tăng mạnh, từ 73% trong tháng 9 lên tới 82% trong tháng 10.

Rò rỉ mới bất lợi cho ông Biden

Các email mới rò rỉ cho thấy ứng viên tổng thống Dân chủ Mỹ, cựu phó tổng thống Joe Biden, có thể đã dùng ảnh hưởng chính trị của mình để giúp công ty của con trai ở Ukraine không bị điều tra.

New York Post dẫn thông tin từ các email mới bị rò rỉ nói rằng, Hunter Biden, con trai của ứng viên tổng thống Mỹ Joe Biden, đã kết nối cha mình (khi đó là phó tổng thống Mỹ) với một lãnh đạo điều hành cấp cao của công ty năng lượng Ukraine Burisma năm 2015.

Cuộc gặp chưa từng được tiết lộ trên giữa lãnh đạo của Burisma với ông Biden được đề cập đến trong một email của cố vấn Burisma Vadym Pozharskyi gửi Hunter Biden để cảm ơn vì đã tạo cơ hội kết nối với ông Biden. Email đề ngày 17/4/2015, nghĩa là khoảng 1 năm sau khi Hunter gia nhập ban điều hành công ty với mức lương lên đến 50.000 USD/tháng.

Ông Joe Biden và con trai Hunter Biden (ảnh trái).

Chưa đầy một năm kể từ sau cuộc gặp với đại diện Burisma, ông Biden bị nghi đã gây sức ép lên Tổng thống Ukraine khi đó là ông Petro Poroshenko và Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk để cách chức Tổng công tố viên Viktor Shokin - người đang điều tra Burisma. Ông Biden bị cho là đã dọa rút lại khoản vay bảo lãnh 1 tỷ USD của Mỹ cho Ukraine trong chuyến thăm Kiev vào tháng 12/2015.

Ông Shokin cho biết, vào thời điểm ông bị cách chức vào tháng 3/2016, ông có hàng loạt kế hoạch chi tiết để điều tra Burisma và các thành viên điều hành Burisma, trong đó có Hunter Biden.

Ông Biden nhiều lần bác bỏ cáo buộc lạm dụng quyền lực chính trị để tạo thuận lợi cho con trai ở Ukraine. Ông nói rằng, giới chức Mỹ muốn Ukraine cách chức ông Shokin do những lo ngại tham nhũng.

New York Post cho biết, email bí mật trên trên được khôi phục từ một máy tính xách tay gửi tại một cửa hàng sửa máy tính ở Delaware, bang quê nhà của ông Biden, vào tháng 4/2019 nhưng chủ nhân của nó không quay lại để lấy. Các dữ liệu khác khôi phục được từ máy tính này còn có đoạn video 12 phút nhạy cảm của người được cho là Hunter và nhiều hình ảnh nhạy cảm khác.

Thông tin này đặc biệt gây bất lợi cho ứng viên Đảng Dân chủ, điều đã từng ảnh hưởng đến danh tiếng của ông Joe Biden trước khi trở thành ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ.

Trong thời điểm chạy đua nước rút, ông Joe Biden lại vừa có một phát ngôn gây bất lợi.

Ông nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Cincinnati WKRC rằng những ai nghĩ rằng họ giàu lên trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump “có lẽ không cần bỏ phiếu đảng Dân chủ”.

Theo số liệu của công ty tư vấn chính trị Gallup, 56% người Mỹ được hỏi đã nghĩ là mình trở nên giàu có dưới thời Tổng thống Trump hơn là dưới nhiệm kỳ cựu tổng thống Barack Obama. Ông Biden được cho là đã “đầu hàng” số lượng cử tri quá bán này, hãng tin RT nhận định.

Trong khi đó, tỉ lệ người Mỹ nghĩ họ giàu hơn sau nhiệm kỳ đầu của chính quyền Obama - Biden vào năm 2012 là 45%, vẫn thấp hơn đáng kể với con số 56%.

Nước Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Phó Tổng thống Biden được đánh giá có tốc độ phục hồi kinh tế chậm nhất sau thời kỳ Đại suy thoái năm 2008.

Trong khi dưới nhiệm kỳ đầu của mình, tổng thống Trump đã có thể tuyên bố tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ thấp nhất trong 5 thập niên, bao gồm tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục đối với người Mỹ da đen và gốc Tây Ban Nha.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/lo-bat-loi-cho-ong-biden-tong-thong-trump-gay-an-tuong-3420670/