Lo 'chiến thuật gây hấn' từ Thổ Nhĩ Kỳ, Nghị viện châu Âu kêu gọi EU ra đòn

Ngày 28/11, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Dimitrios Papadimoulis nói rằng, Liên minh châu Âu (EU) nên nhất trí áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ tại Hội nghị thượng đỉnh giữa tháng 12 tới.

Phó Chủ tịch EP Dimitrios Papadimoulis kêu gọi EU nhất trí áp đặt trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ tại Hội nghị thượng đỉnh giữa tháng 12 tới. (Nguồn: Exbulletin)

Phó Chủ tịch EP Dimitrios Papadimoulis kêu gọi EU nhất trí áp đặt trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ tại Hội nghị thượng đỉnh giữa tháng 12 tới. (Nguồn: Exbulletin)

Ông Papadimoulis đánh giá, EU cần áp dụng các biện pháp trừng phạt một cách dứt khoát và không chỉ thảo luận bên lề về vấn đề này, mà với các kết luận rõ ràng của Hội đồng trong Hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 10-11/12.

Theo ông Papadimoulis, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục "các chiến thuật gây hấn", đồng thời nhấn mạnh, các lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ đã có hiệu lực từ lâu nhưng Tổng thống Erdogan vẫn phớt lờ các cảnh báo trước đó của Brussels

Không những thế, Ankara còn tiếp tục chính sách "khiêu khích đơn phương, chống lại các nước thành viên EU, chủ yếu là Hy Lạp và Cyprus, vi phạm luật pháp quốc tế và quyền lãnh thổ gây nguy hại cho hòa bình và ổn định của khu vực", Phó Chủ tịch EP nhận định.

Ngoài ra, ông Papadimoulis liệt kê một loạt biện pháp hạn chế đối với Ankara về năng lượng, thương mại, các doanh nghiệp và ngân hàng, kể cả nhằm vào những cá nhân cụ thể. Phó Chủ tịch EP cho rằng, thậm chí một lệnh cấm vận vũ khí là cần thiết.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lo-chien-thuat-gay-han-tu-tho-nhi-ky-nghi-vien-chau-au-keu-goi-eu-ra-don-130269.html