Lo cho dân- lan tỏa từ người đứng đầu

Hình ảnh đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy băng rừng, lội suối, vượt dốc… đến những vùng tâm lũ tìm đất tái định cư, thăm hỏi, động viên, chia sẻ với người dân bị thiệt hại và các lực lượng làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai đã để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân vùng cao Mù Cang Chải.

Trận mưa lũ xảy ra đầu tháng 8 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân vùng cao huyện Mù Cang Chải. Song, sự nỗ lực, cố gắng vào cuộc nhanh chóng của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành cùng sự quan tâm của toàn thể cộng đồng đã giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, hình ảnh đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy băng rừng, lội suối, vượt dốc… đến những vùng tâm lũ trực tiếp xem xét, chỉ đạo tìm đất tái định cư, thăm hỏi, động viên, chia sẻ với người dân bị thiệt hại và các lực lượng làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai đã để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy (đi đầu) cùng đoàn công tác của tỉnh Yên Bái băng rừng, lội suối, vượt dốc… tìm quỹ đất bố trí tái định cư cho các hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà cửa.

Băng rừng tìm đất tái định cư

Trận mưa lũ khủng khiếp gây lũ quét, sạt lở đất đã phá hủy nặng nề các công trình hạ tầng, dân sinh , trong đó có 246 căn nhà bị thiệt hại, người dân không thể ở (58 nhà bị sập, trôi hoàn toàn, 136 nhà bị thiệt hại nặng, 52 nhà phải di dời khẩn cấp). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã chỉ đạo, một trong những ưu tiên hàng đầu trong khắc phục hậu quả thiên tại huyện Mù Cang Chải là phải bố trí chỗ ở trước mắt và tìm quỹ đất xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị thiệt hại về nhà ở.

Với cương vị người đứng đầu phải lo cho dân lúc khó khăn nhất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác của tỉnh đã cuốc bộ nhiều giờ đồng hồ, băng rừng, lội suối, vượt dốc… khảo sát thực địa tình hình thiệt hại và thăm hỏi, động viên người dân, lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ khắc phục thiên tai tại địa bàn 3 xã tâm lũ; trực tiếp chỉ đạo và đi tìm đất bố trí tái định cư giúp người dân có nhà bị lũ cuốn trôi sớm có nơi ở mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái và đoàn công tác của tỉnh cũng đi kiểm tra, thị sát khu vực địa phương quyết định bố trí tái định cư cho các hộ dân bị mất nhà cửa do mưa lũ (tại bản Hồng Nhì Pá, xã Lao Chải).

Qua thị sát trực tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập phương án phân thửa, bố trí xây dựng 2 khu tái định cư mới ở bản Trống Là, xã Hồ Bốn và bản Hồng Nhì Pá, xã Lao Chải để nhanh chóng ổn định cuộc sống cho dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, động viên các hộ có đất tự nguyện san sẻ, nhường đất cho các hộ bị mất nhà cửa để xây dựng khu tái định cư trong lúc khó khăn do thiên tai, bão lũ gây ra.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đến nay, đối với 58 nhà bị sập, trôi hoàn toàn, 52 nhà phải di dời khẩn cấp, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo tổ chức di dời và bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ; 136 nhà bị thiệt hại nặng đã tổ chức di dời các hộ không có khả năng khắc phục và bố trí chỗ ở tạm thời; số hộ còn lại đang tập trung tu sửa nhà cửa. Đến thời điểm này đã có 4 hộ gia đình dựng nhà xong; số còn lại đang tiếp tục tái định cư xen ghép.

"Sớm giúp được người dân vùng lũ ổn định cuộc sống ngày nào thì chúng tôi cảm thấy yên tâm ngày đó"

Qua đi kiểm tra thực tế tại các xã Hồ Bốn, Lao Chải, Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nhất là các gia đình bị mất người thân, bị cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, tài sản; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề nghị của cấp ủy, chính quyền các địa phương bị thiệt hại.

Trực tiếp thăm hỏi, tặng quà động viên và trao tiền hỗ trợ làm nhà cho các hộ gia đình của 3 xã có nhà bị sập trôi hoàn toàn; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ân cần hỏi thăm, chia sẻ với những khó khăn của người dân vùng lũ, động viên bà con cố gắng vượt lên khó khăn, mất mát với tinh thần "còn người thì còn của”.

Gia đình anh Giàng A Thông ở bản Đề Sủa, xã Lao Chải đã bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa và hơn 100 bao thóc, ngô, đời sống hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Được đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, nắm chặt tay Bí thư, anh Thông ngân ngấn nước mắt : "Cảm ơn Đảng, Nhà nước và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp đến thăm hỏi, chia sẻ là nguồn động viên đối với gia đình tôi nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn này. Cũng may là còn người, còn còn của, còn sức khỏe, gia đình tôi sẽ cố gắng làm ăn vươn lên sớm ổn định đời sống”.

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát của gia đình anh Cứ A Sinh.

Đến thăm, chia sẻ với nỗi đau mất mát của gia đình anh Cứ A Sinh, tại bản Háng Bla Ha AB, xã Khao Mang có 2 cháu nhỏ bị thiệt mạng do đá lăn vào nhà, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị huyện Mù Cang Chải sớm bố trí quỹ đất tái định cư, bố trí lực lượng giúp gia đình chuyển đến nơi ở mới an toàn. Lau giọt nước mắt trên má, anh Cứ nghẹn ngào bày tỏ: "Cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình chúng cháu. Cháu mong muốn bác và các cấp, các ngành của huyện giúp gia đình đình cháu có nơi ở mới. Vì ở đây cứ mỗi khi có mưa bão nghĩ đến là vợ chồng cháu sợ lắm rồi”.

Ngay khi thiên tai xảy ra, tỉnh Yên Bái đã quyết định hỗ trợ 18 triệu đồng/người đối với hộ gia đình có người chết; hỗ trợ 40 triệu đồng/gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn; hỗ trợ 30 triệu đồng/gia đình đối với trường hợp phải di dời khẩn cấp đến nơi ở mới an toàn; hỗ trợ 20 triệu đồng/gia đình có nhà bị hư hỏng nặng và cung cấp những vật dụng thiết yếu cho các hộ dân bị thiệt hại để ổn định cuộc sống; hỗ trợ các gia đình có nhà sập, trôi hoàn toàn 15kg gạo/khẩu/tháng và ttrong thời gian 3 tháng để tạm thời ổn định cuộc sống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy chia sẻ: "Là người lãnh đạo tỉnh, qua đi kiểm tra trực tiếp tại cơ sở, tôi cảm thấy rất yên tâm. Đó là sự vào cuộc nhanh chóng của cấp ủy, chính quyền các cấp rất sát sao đã đến tận từng hộ dân để nắm bắt tình hình thiệt hại và tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn; nổi bật là lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ ở cơ sở và sự nỗ lực, cố gắng của người dân. Với sự thấu hiểu, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm và sự vào cuộc tích cực, khoa học, tôi tin rằng hậu quả thiên tai sẽ được khắc phục trong thời gian sớm nhất. Và sớm giúp được người dân vùng lũ ổn định cuộc sống ngày nào thì chúng tôi cảm thấy yên tâm ngày đó”.

Chung tay sẻ chia với người dân vùng lũ

Với kinh nghiệm, sự chỉ đạo quyết liệt và "thần tốc” của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Mù Cang Chải và sự nỗ lực, cố gắng vươn lên của người dân, đến nay, sau gần 2 tuần trận lũ quét đi qua, các hệ thống hạ tầng như: điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi, nước sinh hoạt… đã cơ bản được khắc phục, một nhịp sống bình thường đang trở lại. Động lực để người dân vùng lũ vươn lên sau những đau thương, mất mát chính là nhờ sự ấm áp bao bọc của tình đoàn kết, nghĩa đồng bào, sự vì dân, lo lắng cho dân bằng những chỉ đạo kịp thời, hành động thực tế, dứt khoát và quyết liệt từ những "công bộc" của dân là đội ngũ cán bộ từ tỉnh tới cơ sở và các lực lượng cán bộ, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên xắn tay trực tiếp.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái hỗ trợ trang thiết bị y tế, thuốc men cho Trạm Y tế xã Hồ Bốn phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.

Sự gương mẫu của người đứng đầu đã tạo sức lan tỏa để biến thành hành động. Toàn tỉnh hướng về Mù Cang Chải với yêu thương, sẻ chia về nhân, vật lực. Đến hôm nay, trường học, Trạm Y tế xã Hồ Bốn -nơi bị thiệt hại nặng nề nhất cũng đã được dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ; trang thiết bị, đồ dùng đã sửa sang, thay mới, ngăn nắp như khi cơn lũ chưa qua.

Những ngày này, đồng bào Mù Cang Chải vẫn tiếp tục đón nhận sự ủng hộ, giúp đỡ từ tấm lòng của các

tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm khắp nơi trong và ngoài tỉnh; nhiều đoàn trực tiếp đến vùng bị thiên tai trao tiền, hàng hóa thiết yếu ủng hộ bà con bị thiệt hại… Tất cả với mong muốn giúp người dân vùng lũ Mù Cang Chải sớm có cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Được biết, theo chương trình công tác, sáng 19/8, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác của tỉnh sẽ lại tiếp tục có chuyến đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại Mù Cang Chải.

Đức Toàn

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/11/299105/lo-cho-dan--lan-toa-tu-nguoi-dung-dau-.aspx