'Lo cho dân như lo cho mình'

Trước diễn biến phức tạp do dịch Covid-19 gây ra, với phương châm 'không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống' và quan điểm 'lo cho dân như lo cho mình', Quân khu 5 đã chủ động, khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, giữ vững quân số khỏe phục vụ công tác huấn luyện, SSCĐ và huy động hiệu quả mọi nguồn lực tiếp nhận, cách ly công dân...

Theo Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5, mục tiêu là không để xảy ra dịch trong LLVT quân khu, phát hiện sớm các ca bệnh và xử lý kịp thời, giữ vững quân số khỏe, bảo đảm các đơn vị đủ sức khỏe chiến đấu, lao động, học tập trong mọi tình huống, sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Ngay từ những ngày đầu xảy ra dịch bệnh, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án triển khai phòng, chống dịch (PCD); chuẩn bị mọi mặt về lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần, kỹ thuật, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh, kịp thời ứng phó trong mọi tình huống. Bộ tư lệnh quân khu chủ động cử các đoàn cán bộ trực tiếp khảo sát tình hình, làm việc với các địa phương xây dựng phương án xử lý các tình huống cụ thể, sát thực tế, chú trọng các khu vực, đơn vị trọng điểm, làm tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”; thường xuyên huấn luyện, diễn tập theo các phương án, hạn chế vận chuyển bệnh nhân để đề phòng nguy cơ lây lan dịch bệnh, giám sát, nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh, chỉ đạo kịp thời PCD theo các giai đoạn của dịch. Thực hiện chủ trương PCD xâm nhập vào quân đội, Bộ tư lệnh Quân khu 5 cũng ban hành các quy định bắt buộc như: Đeo khẩu trang đối với cán bộ, chiến sĩ, nhân viên khi đến nơi công cộng, nơi tập trung đông người và tổ chức đo thân nhiệt, dùng nước rửa tay sát khuẩn đối với mỗi quân nhân; phun thuốc khử trùng các phương tiện khi ra vào doanh trại.

Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trường Quân sự Quân khu 5) thăm hỏi, động viên công dân đang cách ly tại đơn vị. Ảnh: VĂN CHUNG.

Xác định PCD là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, các cấp ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo cấp mình, triển khai các kế hoạch PCD Covid-19. Theo đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện theo phương châm “tinh thần sẵn sàng, bản lĩnh vững vàng, ý chí kiên cường, không hoang mang, dao động” để quán triệt tới 100% cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, chấp hành nghiêm các quy định về PCD; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị, giữ tỷ lệ quân số khỏe cao nhất tham gia học tập, công tác và phục vụ nhân dân. Quá trình thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp chủ động nắm thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng triển khai tốt các khu tiếp nhận, cách ly cùng các biện pháp PCD trong đơn vị... Bộ CHQS các tỉnh trên địa bàn Tây Nguyên phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ công dân về nước qua các cửa khẩu, lối mở tuyến biên giới.

Lực lượng quân y các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, kiểm tra, củng cố vật tư, kiện toàn nhân lực, trang thiết bị cho tổ cấp cứu-truyền nhiễm cơ động, lực lượng phản ứng nhanh, bệnh viện dã chiến sẵn sàng ứng phó khi có dịch lây lan vào đơn vị. Chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy, ban chỉ đạo các cấp triển khai có hiệu quả công tác tiêu độc, khử trùng doanh trại, phối hợp với các sở y tế bảo đảm đầy đủ trang bị phòng dịch cho đội ngũ trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý công dân và bảo đảm an toàn cho lực lượng này.

Với quan điểm “lo cho dân như lo cho mình”, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 5 đã và đang tổ chức quản lý, cách ly hơn 1.800 công dân Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 về nước tại 15 điểm tiếp nhận trên địa bàn 6 tỉnh, thành phố trên địa bàn miền Trung-Tây Nguyên. Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 cho biết, đối với những trường hợp công dân Việt Nam từ các nước trở về với số lượng lớn thì ngoài những đơn vị đã được chỉ định làm nơi cách ly, Bộ tư lệnh quân khu huy động các tiểu đoàn xây dựng công trình của lữ đoàn công binh, thao trường "3 trong 1" ở một số địa phương, đại đội công binh ở các tỉnh hoặc nơi tổ chức huấn luyện dã ngoại cho chiến sĩ năm thứ hai... để làm nơi cách ly khi có lệnh của Bộ Quốc phòng. Để công tác tiếp nhận, cách ly được chu đáo, các cơ quan, đơn vị và đội ngũ nhân viên trong toàn quân khu làm tốt các khâu, từ chuẩn bị về con người, phương án tiếp nhận, đến cơ sở vật chất, cách bố trí nơi ăn nghỉ, sinh hoạt.

Chính sự hy sinh thầm lặng với những nghĩa cử cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ đã để lại niềm tin yêu đối với đồng bào. 100% công dân đang thực hiện cách ly tại các đơn vị thuộc Quân khu 5 quản lý đều tỏ lòng biết ơn, tin tưởng. Ông Trần Đình Sỹ (51 tuổi, quê ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) trở về từ Malaysia cảm động nói: “Những ngày sống trong khu cách ly, tôi luôn được cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, Bộ CHQS TP Đà Nẵng gần gũi, quan tâm chu đáo... Chính sự động viên kịp thời của các chú bộ đội đã giúp tôi an tâm hoàn thành nghĩa vụ cách ly...”.

Có thể nói, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu” và quan điểm “lo cho dân như lo cho mình”, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, LLVT Quân khu 5 đã và đang tích cực triển khai “trận chiến” góp phần ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Bài và ảnh: TIẾN DŨNG - QUANG HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/lo-cho-dan-nhu-lo-cho-minh-614240