Lộ danh sách U.23 Việt Nam ở VCK châu Á: HLV Park Hang-seo bất ngờ loại Đình Trọng

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố danh sách đăng ký thi đấu của 16 đội tại VCK U.23 châu Á 2020, trong đó có U.23 Việt Nam. Điều bất ngờ khi một trong hai cái tên bị loại là Trần Đình Trọng bên cạnh Nhâm Mạnh Dũng.

Việc Mạnh Dũng không có mặt có thể dễ đoán bởi cầu thủ của Viettel khó cạnh tranh với Tiến Linh và Hà Đức Chinh. ở hàng công.

Tuy nhiên, việc Đình Trọng vắng tên trong danh sách 23 cầu thủ dự VCK U.23 châu Á khiến nhiều người lo lắng bởi hàng phòng thủ Việt Nam đã thiếu Văn Hậu, nếu không có Đình Trọng thật sự rất đáng ngại.

Thế nhưng, đây chỉ là danh sách sơ bộ, hy vọng đến ngày cuối trước khi U.23 Việt Nam vào ngày ngày 9.1tới đây, danh sách chính thức được gửi lên lúc đó mới xác định hai cầu thủ cuối cùng không có mặt trong chiến dịch này của HLV Park Hang-seo.

Sau khi cùng tuyển Việt Nam đoạt cúp AFF 2018, Đình Trọng phải sang Hàn Quốc phẫu thuật. Sau đó vài tháng anh ra sân được vài trận ở V.League thì bị chấn thương dây chằn và lần nữa phẫu thuật.

Trước chiến dịch VCK U.23 châu Á, Đình Trọng đã bình phục nhưng trong trận đá tập với Bình Dương vào ngày 28.12, anh chỉ đá được 20 phút và sau đó bị đau, phải chườm đá.

Chiều nay 2.1, U.23 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại Bangkok. Ngày 3.1, đội sẽ có trận đấu kín với U.23 Bahrain. Đó cũng là cuộc thử nghiệm cuối cùng của U23 Việt Nam trước giải.

Sáng 6.1, U23 Việt Nam sẽ di chuyển xuống điểm thi đấu Buriram, cách Bangkok khoảng 400 km. Đội bóng Sao vàng sẽ chơi trận mở màn với U23 UAE trên sân Chang Arena hôm 10.1.

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/lo-danh-sach-u23-viet-nam-o-vck-chau-a-hlv-park-hang-seo-bat-ngo-loai-dinh-trong-128821.html