Lộ danh tính 3 đối tượng cầm đầu sòng bạc 'dã chiến' lớn nhất Phú Yên

Liên quan đến vụ đánh sập sòng bạc 'dã chiến' được cho là lớn nhất ở Phú Yên, cơ quan CSĐT đã quyết định tạm giữ hình sự 6 người, trong đó có 3 người cầm đầu.

Hiện trường triệt phá sòng bạc "dã chiến" ở Phú Yên.

Báo Nông nghiệp Việt Nam đưa tin, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị chức năng đã bắt 95 đối tượng, thu 168 triệu đồng tiền cá cược tại hiện trường, tạm giữ hơn 30 xe ô tô, mô tô các loại cùng nhiều tang vật, tài sản khác có liên quan.

95 đối tượng bị bắt quả tang đang được tạm giữ nhằm phục vụ cho công tác điều tra. Sau đó, cơ quan chức năng sẽ tiến hành phân loại từng trường hợp và có hướng xử lý khác nhau.

Hiện, cơ quan CSĐT đã quyết định tạm giữ hình sự 6 người. Trong đó, 3 người cầm đầu là Lê Bình (ở phường 3, TP.Tuy Hòa), Lê Tấn Sang (ở xã An Phú, TP.Tuy Hòa) và Trần Thanh Hoài (ở xã An Chấn, huyện Tuy An).

Được biết, CSĐT thuộc Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Công an TP.Tuy Hòa tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, tối ngày 26/11, lực lượng cảnh sát Phú Yên từ nhiều hướng ập vào và triệt phá sòng bạc tại bãi đất trống ở thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP.Tuy Hòa, cách trung tâm 10km. Gần 100 người đến từ nhiều tỉnh khác nhau bỏ chạy tán loạn đã bị khống chế.

Lãnh đạo Công an Phú Yên cho biết, đây là chuyên án bắt sòng bạc lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh này. Trinh sát phải mất nhiều thời gian theo dõi mới triệt phá thành công.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lo-danh-tinh-3-doi-tuong-cam-dau-song-bac-da-chien-lon-nhat-phu-yen-a412610.html