Lộ danh tính hai nghi phạm vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại

Sau 1 ngày dán tờ rơi, phát lệnh truy tìm hai nghi phạm liên quan đến vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại, cơ quan Công an đã xác định được danh tính của hai đối tượng.

Theo đó, hai đối tượng được cho là liên quan tới vụ nam sinh chạy Grab Nguyễn Cao S. bị sát hại được xác định là Đ. V. T và Đ. V. G, cùng trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

 Hình ảnh hai nghi phạm liên quan đến vụ án

Hình ảnh hai nghi phạm liên quan đến vụ án

Được biết, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tìm về địa phương xác minh về nhân thân của hai đối, tuy nhiên Đ.V.T và Đ.V.G này đã rời khỏi nơi cư trú.

Người dân địa phương cho biết, ngày 28/9 có nhìn thấy T đi xe máy màu xanh chở một thanh niên khác về quê nhưng sau đó đã rời đi.

Như đã đưa tin trước đó, sau 2 ngày mất liên lạc, thi thể nam tài xế được phát hiện tại bãi đất hoang gần công trường thuộc phường Thụy Phương giáp ranh với phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm.

Danh tính nạn nhân là Nguyễn Cao S. (SN 2001), quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, hành nghề tài xế xe ôm công nghệ qua ứng dụng Grab.

Người nhà nạn nhân cho biết, tối ngày 26/9, S có chở hai người khách lạ từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực Cổ Nhuế thì mất liên lạc. Sau đó, người thân chia nhau tìm kiếm thì phát hiện thi thể S tại bãi đất trống.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản.

Như Loan

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/lo-danh-tinh-hai-nghi-pham-vu-nam-sinh-chay-grab-bi-sat-hai-314808.html