'Lò' đào tạo hoa hậu chuẩn quốc tế sẽ giúp nhan sắc Việt nâng tầm?

Các người đẹp Việt đã chinh chiến đấu trường nhan sắc quốc tế suốt 2 thập kỷ qua, nhưng nhan sắc Việt chưa thể làm nên điều kỳ diệu. Việc thành lập một trung tâm đào tạo hoa hậu liệu có giúp nhan sắc Việt làm nên điều kỳ diệu.

Tại các cuộc thi lớn như Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ,… nhan sắc Việt vẫn chưa thể chạm đến vương miện. Một trong những nguyên nhân khiến các đại diện Việt dù sở hữu nhan sắc không kém cạnh, trình độ học vấn tốt vẫn không thể làm nên điều kỳ diệu chính là thiếu các kỹ năng mềm.

Điểm yếu của các người đẹp Việt không chỉ nằm ở ngoại ngữ mà phong thái và cách ứng xử cũng chưa đáp ứng được tiêu chí mà các BTC đưa ra. Điều này cho thấy, Việt Nam chưa có một chiến lược phù hợp trong việc đào tạo, huấn luyện hoa hậu.

Trong vài năm trở lại đây, cụm từ "lò đào tạo hoa hậu" được người ta nhắc đến nhiều. Venezuela, Thái Lan, Philippines hay Indonesia đều đã có những lò đào tạo chuyên nghiệp. Nếu nhìn lại các cuộc thi nhan sắc lớn, chúng ta dễ dàng nhận thấy, các lò đào tạo này đã giúp đại diện của họ được xướng tên tại Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Quốc tế…

Mới đây, thông tin Việt Nam sẽ có một trung tâm đào tạo hoa hậu theo chuẩn cường quốc sắc đẹp được công bố và ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Không ai dám chắc “sản phẩm” của trung tâm này thế nào, nhưng nhìn vào đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, người ta kỳ vọng, nhan sắc Việt sẽ đạt được thành tích tốt hơn trong tương lai.

Ông Anjo Santos luyện tập cho Hoa hậu Mỹ Linh trước khi cô lên đường tham gia Hoa hậu Thế giới 2017.

Ông Anjo Santos và Á hậu Huyền My.

Gương mặt tiêu biểu của đội ngũ chuyên gia là ông Anjo Santos. Với người Việt, cái tên Anjo Santos rất quen thuộc, ông chính là người đào tạo Top 3 Hoa khôi Áo dài 2015 và giúp họ đạt được thành tích khá ấn tượng tại các cuộc thi quốc tế. Ông cũng là người đứng sau thành công của Đỗ Mỹ Linh tại Hoa hậu Thế giới 2017, với thành tích vào Top 40 tứ kết và chiến thắng giải Hoa hậu nhân ái. Á hậu Huyền My cũng được Anjo Santos đào tạo khi tham gia Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017.

Bên cạnh, Anjo Santos còn có sự góp mặt của đạo diễn catwalk tài hoa đến từ Pháp Henri Hubert, Hoa khôi Siêu mẫu Lan Khuê, Á hậu Nguyễn Thị Loan.

Henri Hubert là người đào tạo, huấn luyện cũng như đạo diễn cho các cuộc thi hàng đầu như Siêu mẫu Việt Nam, Elite Model Looks.

Hoa khôi, siêu mẫu Lan Khuê đang là một trong những người đẹp sở hữu số lượng giải thưởng “khủng”, tiêu biểu là Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam, Hoa khôi Áo dài 2015, top 11 Hoa hậu Thế giới.

Á hậu Nguyễn Thị Loan- người đẹp duy nhất của Việt Nam được đại diện cho quốc gia tham dự 3 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới.

Mô hình đào tạo hoa hậu sẽ góp phần khắc phục những điểm yếu của các cô gái Việt, giúp con đường trở thành nữ hoàng sắc đẹp chuyên nghiệp, có hệ thống hơn nhưng đã nó cũng đã bộc lộ những mặt trái. Dĩ nhiên, việc thay đổi theo hướng chuyên nghiệp là điều nên làm, bởi đã đến lúc Việt Nam cần bật lên để trở thành cương quốc về nhan sắc, nhưng cũng cần tỉnh táo để không lặp lại những sai lầm đáng tiếc đã có trong quá khứ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/-lo-dao-tao-hoa-hau-chuan-quoc-te-se-giup-nhan-sac-viet-nang-tam--a365967.html