Lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc: Đã tìm thấy 15 thi thể

141 người bị kẹt lại nhưng chỉ hơn chục người được tìm thấy và đưa ra khỏi đống đất đá sau vụ lở đất kinh hoàng ở thôn Tân Ma, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.

Tân Hoa xã (Trung Quốc) dẫn thông tin từ lực lượng cứu hộ cho hay đến tối 24-6, có 15 thi thể đã được đem ra khỏi đống đất đá sau vụ sạt lở kinh hoàng vào sáng cùng ngày. Hơn 120 người được cho là hiện bị kẹt lại. Các chuyên gia địa chất cho rằng cơ hội các nạn nhân sống sót là rất mỏng manh.

Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV tường thuật đến giữa ngày 24-6, chỉ có ba người được đưa ra khỏi đống đất đá, gồm một cặp vợ chộng và một đứa bé hai tháng tuổi. Một đứa con khác của gia đình này vẫn còn bị kẹt lại.

Lực lượng cứu hộ dùng đèn pin tìm kiếm những người bị kẹt lại dưới đống đất đá khổng lồ tối 24-6. Ảnh: REUTERS

Các hình ảnh được Nhân Dân Nhật Báo ghi lại cho thấy nỗ lực giải cứu vẫn tiếp tục khi trời sập tối hôm 24-6. Công tác giải cứu hiện gặp nhiều khó khăn do các tảng đá có kích thước khá lớn và điều kiện thời tiết được dự báo sẽ mưa nhiều trong khu vực.

Hiện có đến 1.000 nhân viên, trong đó có 100 nhân viên y tế, đã được triển khai đến hiện trường để tham gia công tác cứu hộ. Cảnh sát đã chặn không cho xe cộ đi vào các con đường ở thôn này, trừ các xe cấp cứu.

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do các tảng đá bị sạt lở có kích thước khá lớn. Ảnh: REUTERS

Vụ sạt lở xảy ra vào lúc 6 giờ sáng 24-6 khi một phần của một ngọn núi cao 3.000 nằm gần thôn Tân Ma đổ sập, tạo thành một đống đất đá trải dài 2 km chặn ngang con sông ở thôn này và khiến 1,6 km đường bị ách tắc. Cơ quan đất và tài nguyên tỉnh Tứ Xuyên cho biết mưa lớn là nguyên nhân chính gây ra vụ sạt lở này.

Vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra ở thôn Tân Ma, huyện Mậu, thuộc châu tự trị dân tộc Tạng-Khương Ngawa, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Nhà chức trách địa phương cho biết có 46 căn nhà đã bị chôn vùi dưới đống đất đá và 141 người mất tích.

Wang Yongbo, một quan chức địa phương tham gia công tác giải cứu, cho biết ước tính 3 triệu m 3 đất đá từ ngọn núi đã đổ xuống thôn này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng ngày đã phát một chỉ thị kêu gọi các đội cứu hộ nỗ lực hết sức để giảm đến mức tối thiểu con số thương vong.

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/lo-dat-kinh-hoang-o-trung-quoc-da-tim-thay-15-thi-the-711004.html