Lở đất ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc: 14 người thiệt mạng, 5 người mất tích

Một trận lở đất ở tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc đã khiến 14 người thiệt mạng và 5 người mất tích, theo cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin hôm Chủ nhật (4/6).

Vụ lở đất xảy ra vào khoảng 6 giờ (giờ địa phương) sáng Chủ nhật tại một khu vực miền núi gần thành phố Lạc Sơn ở phía nam của tỉnh Tứ Xuyên.

 Ảnh tư liệu về một vụ lở đất ở Trung Quốc hồi năm 2017. Ảnh: Reuters

Ảnh tư liệu về một vụ lở đất ở Trung Quốc hồi năm 2017. Ảnh: Reuters

CCTV cho biết hơn 180 nhân viên cứu hộ đã được điều động tới hiện trường và các hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp diễn.

Dữ liệu theo dõi thời tiết cho thấy thành phố Lạc Sơn đã hứng chịu mưa lớn trong hai ngày trước khi vụ việc xảy ra. Tứ Xuyên là khu vực thường xảy ra lở đất với con số thương vong cao.

Năm 2017, vụ sạt lở từ ngọn núi cao 3.000 mét lúc 6h sáng ngày 24/6 tại Tân Ma, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nó tạo ra đống đất đá dài 2 km chặn ngang một con sông thuộc huyện này, khiến 62 ngôi nhà bị chôn vùi và 120 người mất tích.

Mai Vân (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/lo-dat-o-tinh-tu-xuyen-trung-quoc-14-nguoi-thiet-mang-5-nguoi-mat-tich-post250329.html