Lở đất và lũ lụt làm nhiều người chết tại Ấn Độ và Nepal

Mưa lớn trong suốt tuần qua tại Ấn Độ và Nepal đã gây ra tình trạng sạt lở và lũ lụt trên diện rộng, làm ít nhất 41 người thiệt mạng.

Hiện đang là giai đoạn cuối cùng trong mùa gió mùa hằng năm ở khu vực Nam Á, vốn đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người dân các nước trong năm nay.

Người dân di chuyển trên tuyến đường bị nước lũ nhấn chìm tại Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) ngày 19/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân di chuyển trên tuyến đường bị nước lũ nhấn chìm tại Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) ngày 19/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo ngày 31/8, Bộ Nội vụ Nepal cho biết có 10 người, trong đó có 4 trẻ em, đã thiệt mạng sau khi đất đá sạt lở chôn vùi 5 nhà dân ở khu vực phía Tây. Cũng theo bộ này, trong năm nay, trên toàn quốc đã có ít nhất 269 người chết do các vụ sạt lở đất và lũ lụt, và 76 người khác mất tích.

Trong khi đó, tại bang Gujarat của Ấn Độ, Trung tâm Ứng phó tình trạng khẩn cấp của bang này cho hay trong hai ngày qua, tại đây đã có 14 người chết trong các vụ tai nạn liên quan đến mưa to và lũ lụt. Theo chính quyền địa phương, lượng mưa tại bang trong thời gian trên đã tăng 10% so với lượng mưa trung bình của một thời kỳ mưa kéo dài, trong đó riêng tại khu vực sa mạc Kutch có lượng mưa nhiều gấp 3,5 lần so với mức trung bình.

Theo dự báo của Cục Khí tượng Ấn Độ, trong hai ngày tới, tại một số khu vực của bang trên sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to.

Tại bang miền Đông Odisha, tuần trước, lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 17 người, hàng nghìn người phải sơ tán khẩn cấp trong khi cuộc sống của hơn 500.000 người bị đảo lộn.

Văn Khoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/lo-dat-va-lu-lut-lam-nhieu-nguoi-chet-tai-an-do-va-nepal-20200831220525292.htm