Lộ diện 11 ứng viên HĐQT nhiệm kỳ mới của ngân hàng MB

Nhiều gương mặt mới sẽ góp mặt trong HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 của ngân hàng MB, trong đó chủ yếu là thay người đại diện vốn.

 MB sắp bầu HĐQT nhiệm kỳ mới

MB sắp bầu HĐQT nhiệm kỳ mới

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tới đây, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HoSE:MBB) sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới là 11 người, trong đó có 1 thành viên độc lập, tối thiểu 50% số lượng thành viên là thành viên chuyên trách/thường trực HĐQT. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ mới là 4 người, trong đó cả 4 người là thành viên chuyên trách.

Hiện HĐQT MB gồm 10 thành viên, bao gồm: Chủ tịch Lê Hữu Đức, Phó Chủ tịch Lưu Trung Thái, Phó Chủ tịch Lê Công, ông Hà Tiến Dũng, ông Nguyễn Đăng Nghiêm, ông Nguyễn Văn Hùng, bà Nguyễn Thị Ngọc, bà Nguyễn Thị Thủy, ông Nguyễn Văn Huệ (thành viên HĐQT độc lập) và ông Nguyễn Chí Thành.

11 ứng viên HĐQT nhiệm kỳ mới của MB bao gồm: ông Lê Hữu Đức, ông Lê Viết Hải, ông Kiều Đặng Hùng (thay ông Hà Tiến Dũng), bà Vũ Thái Huyền (thay ông Nguyễn Chí Thành), bà Nguyễn Thị Ngọc, ông Đỗ Minh Phương (thay ông Nguyễn Mạnh Hùng - rời HĐQT MB sau khi nhậm chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông), bà Vũ Thị Hải Phượng, ông Lưu Trung Thái, ông Ngô Minh Thuấn (thay ông Nguyễn Đăng Nghiêm), bà Nguyễn Thị Thủy, ông Trần Trung Tín (ứng viên Thành viên HĐQT độc lập).

Về các gương mặt mới trong HĐQT MB, ông Kiều Đặng Hùng là Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (trực thuộc Bộ Quốc Phòng, sở hữu 6,21% vốn điều lệ MB). Còn bà Vũ Thái Huyền là Trưởng Ban đầu tư 1 của SCIC.

Ông Đỗ Minh Phương hiện là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Viettel trực thuộc Bộ Quốc Phòng, hiện sở hữu 11,7% vốn điều lệ MB.

Gương mặt mới tiếp theo là bà Vũ Thị Hải Phượng. Bà Phượng tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh tế - Học viện Ngân hàng. Bà là một trong 25 cán bộ đầu tiên của MB và đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Phòng giao dịch, Phó giám đốc rồi Giám đốc chi nhánh lớn nhất của MB (chi nhánh Điện Biên Phủ) và Phó Tổng giám đốc.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, bà trúng cử vị trí Trưởng Ban kiểm soát MB.

Đại diện cho Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (trực thuộc Bộ Quốc Phòng, sở hữu 5,96% vốn điều lệ MB), Tổng giám đốc Ngô Minh Thuấn ứng cử vào HĐQT mới của MB.

Đối với việc bầu Ban kiểm soát mới, danh sách ứng viên gồm: ông Đỗ Văn Hưng, bà Lê Thị Lợi, bà Đỗ Thị Tuyết Mai, bà Phạm Thu Ngọc.

Ban kiểm soát hiện nay của MB gồm: Trưởng ban Vũ Thị Hải Phượng, ông Đỗ Văn Hưng, bà Lê Minh Hồng, ông Đặng Quốc Tiến.

Minh Tâm

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/lo-dien-11-ung-vien-hdqt-nhiem-ky-moi-cua-ngan-hang-mb-20180504224222758.htm