Lộ diện 2 ứng viên tranh danh hiệu 'HLV của năm' cùng Pep Guardiola

Con đường tiến đến danh hiệu 'HLV của năm' (Manager of the Year) của Pep Guardiola có thể sẽ gặp phải khá nhiều thách thức.

Pep Guardiola đã có một mùa giải tuyệt vời cùng Manchester City khi chinh phục thành công chức vô địch Premier League và thiết lập nên rất nhiều kỷ lục.

Tuy nhiên, trên con đường tiến đến danh hiệu “HLV của năm” (Manager of the Year) thì nhà cầm quân người Tây Ban Nha lại gặp phải khá nhiều thách thức. Cả Rafael Benitez của Newcastle lẫn Sean Dyche bên phía Burnley đang nổi lên như là những ứng cử viên tiềm năng để cạnh tranh cùng Pep.

Mùa giải năm nay, dù xuất phát với vị thế là một tân binh từ giải hạng Nhất thế nhưng Newcastle đã chơi rất ấn tượng và gây ra không ít khó khăn cho các “ông lớn” (từng đánh bại cả MU và Arsenal). Thành tích của “bầy chích chòe” có đóng góp rất lớn từ Rafael Benitez khi ông đã xây dựng cho đội bóng một chiến thuật chặt chẽ và đề cao sự chắc chắn trong phòng ngự.

Rafa Benitez đã giúp Newcastle trở thành một đội bóng đáng gờm tại Premier League 2018.

Nếu như Newcastle hiện đang nằm trong top giữa và đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng thì Burnley thậm chí còn làm tốt hơn thế. Họ đang cạnh tranh một vị trí tham dự Cúp Châu Âu cùng Arsenal với khoảng cách chỉ là 3 điểm kém hơn (dù thi đấu nhiều hơn 1 trận).

Tuy chỉ là một đội bóng có tiềm lực hạn chế, không nhận được sự đầu tư ào ạt từ các ông chủ và đội hình thì không sở hữu lấy một siêu sao nào, thế nhưng Burnley vẫn làm được những điều phi thường. Để đạt được thành công đó, không thể không nhắc đến công lao của HLV Sean Dyche khi ông đã biến “những chú ong” thành một trong những đội bóng có lối chơi khó chịu bậc nhất Premier League.

Burnley của Sean Dyche chính là một bất ngờ thú vị tại Ngoại Hạng Anh.

Dù đạt được nhiều thành tích, thế nhưng trước sự nổi lên của hai người đồng nghiệp, sẽ không dễ để HLV Pep Guardiola giành lấy danh hiệu “HLV của năm”. Trong quá khứ, ở hai mùa giải mà Man City đoạt chức vô địch Premier League thì những nhà cầm quân của họ lại không có duyên với các danh hiệu cá nhân. Mùa 2011-2012, Roberto Mancini đã về sau Alan Pardew (HLV của Newcastle) trong khi mùa 2013-2014, Manuel Pellegrini lại ngậm ngùi nhìn Toni Pulis (HLV của Crystal Palace) có được vinh hạnh trên.

Khi được hỏi về cuộc đua giành danh hiệu “HLV của năm”, Pep Guardiola đã phát biểu: “Chúng tôi đã có một mùa giải tuyệt vời với rất nhiều chiến tích đạt được. Tuy nhiên, cả Burnley của Sean Dyche và Newcastle của Rafa Benitez cũng đã làm rất tốt.

Pep Guardiola đánh giá cao 2 nhà cầm quân của Newcastle và Burnley.

Điều này cũng giống như việc khi được hỏi: “Salah liệu có phải là cầu thủ xuất sắc nhất EPL không?”, tôi sẽ đáp là dĩ nhiên rồi. Nhưng khi được hỏi một câu tương tự về Kevin De Bruyne, tôi cũng sẽ có câu trả lời y như thế. Bạn biết đấy, ở Ngoại hạng Anh, có rất nhiều cầu thủ xuất sắc và họ đều xứng đáng với danh hiệu đó.

Bạn phải hiểu quan điểm của tôi về vấn đề này. Bóng đá là môn thể thao đồng đội, không giống như tennis hay golf. Thành công của một đội bóng phụ thuộc vào rất nhiều cá nhân.

Như bạn thấy đấy, khi ngồi nói chuyện với bạn, tôi có thể là một nhân vật quan trọng. Tuy nhiên, sẽ quan trọng hơn nếu như trong công việc, tôi có thể giúp toàn đội đạt được thành tích tốt nhất”.

Phi Yến

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/lo-dien-2-ung-vien-tranh-danh-hieu-hlv-cua-nam-cung-pep-guardiola-d443451.html